Thứ bảy, 7/11/2015, 09h33

00h30 ngày 8/11, sân Britannia, Stoke City - Chelsea: Nín thở chờ Mourinho

Chưa bao giờ, Chelsea của Mourinho đang nhận được nhiều sự chú ý như thời điểm này…
“Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của cầu thủ. Tôi hy vọng họ có thể giữ vững phong độ này” - HLV Mourinho hồ hởi phát biểu sau trận đấu với Dynamo Kiev. Không quá khi nói rằng, Chelsea đã trải qua trận đấu hay nhất từ đầu mùa.
Stoke City, Chelsea, Mourinho
Chelsea cần chiến thắng trước Stoke City để nối dài chuỗi trận thăng hoa
Chưa hẳn, đội bóng đã thực sự trơn tru nhưng điều đáng mừng nhất chính tinh thần chiến đấu của những cầu thủ. Người hâm mộ có thể cảm nhận được điều đó qua từng bước chạy của Fabregas, Matic và các đồng đội. Điều đó trái ngược hoàn toàn so với sự ì ạch của họ trong thời gian qua.
Đây chính là lúc người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng nhất vào sự trở lại của đoàn quân HLV Mourinho. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, chỉ có việc bị đặt trong sự nghi ngờ, những cá nhân như Fabregas, Matic mới tập trung chiến đấu để tránh bị nghi ngờ là cừu đen.
Điều cần thiết với Chelsea bây giờ là giữ vững được sự hưng phấn đó trong chuyến làm khách với Stoke City ngày hôm nay. Mọi ánh mắt đang được đổ dồn vào Mourinho và các học trò.
Stoke City, Chelsea, Mourinho
Mourinho vẫn chiến thắng để tự cứu mình
Không may cho Chelsea, HLV Mourinho sẽ không được vào sân chỉ đạo các học trò bởi án treo giò của FA. Đây là sự vắng mặt đáng tiếc nhưng ở khía cạnh khác, nó cũng là sự thử thách với các cầu thủ Chelsea.
Cách đây không lâu, Stoke City vừa vượt qua Chelsea ở League Cup sau loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, điều đó không thể đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục thành công, nhất là phong độ sân nhà (thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Stoke City) khá tệ ở mùa này. Sau 5 trận đã đấu ở Britannia, Stoke City chỉ có thể giành 1 chiến thắng (trước Bournemouth).
Bản thân Stoke City dưới thời Mark Hughes cũng không quá khó chịu như trước. Chính vì vậy, đây có thể là cơ hội để Chelsea nối dài đà trở lại. Gian nan tỏ mặt anh hào. Niềm hy vọng của CĐV đang đặt cả và những đôi chân triệu đô của Fabregas, Hazard…
Lực lượng:
Stoke City: Geoff Cameron, Marc Muniesa, Shay Given chấn thương. Van Ginkel không được thi đấu.
Chelsea: Thibaut Courtois, Falcao chấn thương. Khả năng ra sân của Ivanovic vẫn bỏ ngỏ.
Đối đầu và phong độ:
- Stoke City chỉ thắng 1/15 lần đối đầu với Chelsea ở Premier League (hòa 3, thua 11).
- Stoke City chỉ thắng 1/5 trận đấu trên sân nhà ở Premier League mùa này.
- Chelsea chỉ thắng 2/10 trận trên sân khách mùa này (chỉ tính trong 90 phút).
Đội hình dự kiến
Stoke: Butland, Johnson, Shawcross, Wollscheid, Pieters, Adam, Whelan, Shaqiri, Krkic, Arnautovic, Walters.
Chelsea: Begovic, Zouma, Terry, Cahill, Azpilicueta, Matic, Ramires, Pedro, Oscar, Willian, Diego Costa.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
NT (theo vietnamnet)