Thứ tư, 14/3/2018, 10h08

02h45 ngày 15/3, sân Nou Camp, lượt về vòng 1/8 Champions League, Barca - Chelsea: Lực bất tòng tâm

Chelsea phải ghi bàn để hi vọng lật ngược kết cục bất lợi ở lượt đi nhưng trong bối cảnh phong độ sân khách tồi tệ hiện tại, quá khó để The Blues gây sốc trước Barcelona.
Sergi Roberto đã lỡ buổi tập hôm qua. Hậu vệ TBN chấn thương nhẹ từ trận thắng Malaga nhưng nén đau ra sân. Tuy nhiên, theo tờ Sport, Sergi Roberto sẽ kịp bình phục để đá trận Chelsea.
Sergi Roberto bị đau nhẹ nhưng sẵn sàng ra sân
Với sự góp mặt của Sergi Roberto, hàng thủ Barca có bộ tứ mạnh nhất án ngữ trước khung thành Stegen là Alba, Umtiti, Pique và Roberto. Vấn đề đáng quan tâm nhất của Barca và khiến HLV Valverde băn khoăn nhất là ở hàng tiền vệ.
Vào hôm qua, Andres Iniesta đã hoàn tất giáo án luyện tập như các đồng đội dù vẫn chưa bình phục 100% chấn thương gân kheo gặp phải ở trận thắng Atletico. HLV Valverde đã đăng kí Iniesta cho trận đấu với Chelsea nhưng chưa rõ thủ quân TBN có được ra sân ngay từ đầu hay không.
Trong trường hợp Iniesta không bình phục 100% và phải đá dự bị, rất có thể Valverde để Barca đá 4-4-2 với Messi ở đỉnh cao nhất hàng tiền vệ, hỗ trợ cho bộ đôi tấn công Dembele - Suarez. Tuy nhiên, vì không buộc phải thắng và ghi bàn bằng mọi giá (Barca có lợi thế hòa 1-1 ở lượt đi) nên Valverde nhiều khả năng ưu tiên phương án chắc chắn hơn, để Barca chơi với hàng tiền vệ 4 người gồm Gomes, Paulinho, Rakitic và Busquets.
Iniesta được đăng kí cho trận Chelsea
Andre Gomes không được lòng các CĐV Barca nhưng HLV Valverde ưa dùng cầu thủ này trong thế trận cần đến sự chắc chắn. Không có khả năng cầm, giữ bóng tốt nhưng sức trẻ, thể lực và thể hình tốt của tiền vệ Bồ Đào Nha luôn tăng thêm độ an toàn cho hệ thống phòng thủ của đội bóng xứ Catalan.
Bên phía Chelsea, khả năng ra sân của Bakayoko và David Luiz là không cao vì bộ đôi này chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Dù lực lượng thế nào thì với bất lợi để Barca chọc thủng lưới 1 lần tại Stamford Bridge, Chelsea đến Nou Camp với nhiệm vụ phải ghi bàn.
Với sự thận trọng của Conte thì rất khó có khả năng Chelsea sẽ chơi đôi công với Barca, như tuyên bố của Cesc Fabregas sau trận hòa 1-1 ở lượt đi. Vì cần bàn thắng nên Chelsea sẽ không chơi thủ thụ động. Rất có thể Conte sẽ lựa chọn lối đá tấn công phủ đầu như lượt đi hoặc gây áp lực ở một số thời điểm nhất định để hi vọng có bàn thắng.
Thế nhưng, không dễ để Chelsea đạt được mục tiêu bởi Barca có hàng thủ vô cùng chắc chắn, là đội bóng thủng lưới ít thứ 2 (thủng lưới 13 lần ở Liga) trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, sau Atletico (thủng lưới 12 lần).
Hơn nữa, Barca còn có được sự tự tin rất lớn ở Nou Camp, nơi đội bóng xứ Catalan bất bại từ đầu giải ở Liga lẫn Champions League. Trái lại, Chelsea thể hiện bộ mặt vô cùng bạc nhược mỗi khi xa nhà (thua cả 4 trận xa nhà gần nhất, chỉ ghi được ít nhất 1 bàn mỗi trận trong 4 thất bại này). Với phong độ xa nhà và tinh thần bệ rạc hiện tại, không dễ để Chelsea gây sốc trước Barcelona ở Nou Camp như từng làm được năm 2012.
- Lực lượng
+ Barcelona: Semedo và Denis Suarez chấn thương; Coutinho không đủ điều kiện đăng kí (đã đá cho Liverpool ở giải này); Khả năng ra sân của Iniesta là 50/50
+ Chelsea: David Luiz và Bakayoko chấn thương
- Phong độ và đối đầu
+ Lần gần nhất Barçelona để thua ở Nou Camp tại vòng 1/8 Champions League là trước Liverpool mùa giải 2006/07. Kể từ đó, Barca đã có 10 trận thắng liên tiếp.
 + Barca hòa Chelsea 4 trận gần nhất ở Nou Camp trên mọi đấu trường
+ Chelsea bất bại trước Barca trong 9 trận gần nhất trên mọi mặt trận
+ Barcelona bất bại ở Champions League 8 trận gần nhất
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Barca thắng 2-1
Hữu Hải (theo bongdaso)