Thứ ba, 21/2/2017, 09h17

02h45 ngày 22/2, sân Etihad, Man City - Monaco: Áp lực ngàn cân

Pep Guardiola lo ngại rằng sẽ có “biến” nếu như ông không thể giúp Man City đánh bại Monaco. Điều đó cho thấy áp lực lớn mà ông thày người Tây Ban Nha đang phải đối diện.
“Nếu không thắng được Monaco, những sự chỉ trích có thể giết chết chúng tôi” - HLV Pep Guardiola chia sẻ trước cuộc chạm trán tại vòng 1/8 Champions League. Rõ ràng, đi kèm với sự kỳ vọng chính là áp lực tuyệt vời.
Trong những năm trở lại đây, Man City đã chinh phục được những đỉnh cao ở giải quốc nội nhưng đấu trường châu Âu vẫn là khái niệm xa vời với họ. Dù mùa giải trước, The Citizens đã lọt vào vòng bán kết Champions League nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục những người hâm mộ. Họ chỉ xem đó là hiện tượng, chứ không phải bản chất.
Hay nói cách khác, Man City vẫn được xem là “hổ giấy” ở Champions League, bất chấp việc họ là CLB Anh đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu kể từ sau khi Chelsea năm 2014.
Sự xuất hiện của HLV Pep Guardiola mang tới niềm tin cho CĐV nhưng đi kèm với đó, sức ép dồn lên vai ông vô cùng lớn. Chả thế mà, ngay cả trong giai đoạn Man City thăng hoa đầu mùa giải, ông thày người Tây Ban Nha chẳng dám hứa hẹn bất kỳ điều gì.
Pep Guardiola chưa thể mang tới sự khác biệt về kết quả thi đấu cho Man City nhưng ít nhất, ông đã giúp tâm thế của CLB thay đổi. Chắc chắn, Man “xanh” sẽ chẳng còn vào cuộc với sự “rụt rè”, “sợ hãi” ở những trận cầu lớn ở Champions League.
Thực tế, cả hai trận đấu gặp Barcelona ở mùa này, Man City đều chơi hay. Ngay cả ở trận thảm bại trước Barcelona ở lượt đi vòng bảng, Man “xanh” cũng thi đấu khá hay. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sau sai lầm cá nhân của thủ thành Bravo.
Đêm nay, Man City sẽ có cơ hội chứng minh sức mạnh của mình với cuộc đụng độ với đối thủ Monaco. Nếu xét trên nhiều khía cạnh, đội bóng xứ Công quốc nằm ở vị trí thế cửa dưới ở trận đấu này nhưng Man City chớ nên coi thường kẻ đặc biệt nguy hiểm này.
Còn nhớ, cũng ở vòng 1/8 Champions League cách đây 2 năm, họ đã khiến Arsenal “tràn đầy tự tin” phải ôm hận ngay tại Emirates. Hay ở vòng bảng mùa này, Monaco cũng đánh bại Tottenham trong cả hai lượt đấu.
Nói vậy để thấy rằng, Monaco vô cùng nguy hiểm và chẳng ngán những CLB lớn ở Premier League. Lối chơi lầm lỳ của họ thực sự khiến đối thủ phải khó chịu. 
Dàn sao trẻ với Fabinho, Sidibé, Lemar, Mbappe Lottin, Bakayoko, Bernando Silva, Mendy… đang là những hạt nhân quan trọng giúp Monaco bay cao trong mùa giải này. Sự khát khao của họ càng khiến cho đội bóng của HLV Jardim trở nên đáng sợ hơn.
Hay nói cách khác, Monaco được xem là nhân tố tiềm ẩn bất ngờ ở vòng 1/8 Champions League. Thày trò Pep Guardiola phải thực sự cẩn trọng nếu không muốn bị “giết chết bởi những chỉ trích”.
Lực lượng:
Man City: Gabriel Jesus, Kompany chấn thương.
Monaco: Boschilia chấn thương. Jemerson treo giò.
Đối đầu và phong độ:
- Hai đội chưa từng gặp nhau.
- Man City bất bại 6 trận gần nhất.
- Monaco đang dẫn đầu Ligue 1 với 59 điểm sau 26 trận.
Đội hình dự kiến:
Dự đoán: Man City thắng 2-1.
Minh Hải (theo bongdaso)