Thứ sáu, 13/11/2015, 09h47

03h00 ngày 14/11, Pháp vs Đức: Gà trống cất tiếng gáy

Pháp từng bị Đức loại khỏi tứ kết World Cup 2014 với trận thua sát nút 0-1. Thất bại đó mang đến cho Pháp nhiều bài học quý giá, giúp Gà trống Gaulois có những bước tiến vững vàng trong 1 năm qua. Vì thế, việc gặp lại nhà ĐKVĐ thế giới đêm nay chính là thời cơ để Pháp chứng tỏ sức mạnh và tham vọng của mình.
Pogba và đồng đội sẽ đánh bại Đức để trả mối hận bị loại khỏi tứ kết World Cup 2014
Pogba và đồng đội sẽ đánh bại Đức để trả mối hận bị loại khỏi tứ kết World Cup 2014
GÀ TRỐNG ĐÃ TRƯỞNG THÀNH
Tại tứ kết World Cup 2014, Pháp đã chơi một trận rất tốt trước Đức dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Cái thua của Pháp ở trận đó không phải là đấu pháp hay lối chơi mà chỉ là kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.
Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, mọi thứ đang dần thay đổi theo chiều hướng có lợi cho Pháp. Những tài năng trẻ mà HLV Didier Deschamps sở hữu tại World Cup 2014 ngày một cứng cáp hơn. Không những thế, Gà trống Gaulois tiếp tục được hưởng lợi từ công tác đào tạo trẻ xuất sắc của mình với những gương mặt tài năng mới. Tiêu biểu chính là sự xuất hiện của Anthony Martial (Man United) và Kingsley Coman (Bayern), những cầu thủ tấn công 19 tuổi nhưng đang chơi rất hay ở mùa giải này.
Điều đó giúp Deschamps có trong tay một tập thể hài hòa. Les Bleus có những trụ cột kinh nghiệm ở hàng thủ như thủ thành Hugo Lloris hay các hậu vệ Bacary Sagna, Laurent Koscielny, có những tiền vệ đa năng và đầy sức mạnh như Paul Pogba, Blaise Matuidi và những cầu thủ tấn công xuất sắc như Antoine Griezmann, Anthony Martial và cả Kingley Coman. Cho dù Martial chưa chứng tỏ được nhiều trong màu áo ĐT Pháp và đây mới chỉ là lần đầu tiên Coman được triệu tập. Song, với những gì đã thể hiện tại CLB, việc 2 ngôi sao trẻ trên khẳng định được tài năng để tạo nên sự cân bằng trong lối chơi của Pháp chỉ là vấn đề thời điểm.
Trong khi đó, sau chức vô địch World Cup 2014, Đức không mạnh lên mà thậm chí còn yếu đi. Điều đó được thể hiện khi Cỗ xe tăng đã phải khá vất vả mới có thể giành vé dự EURO 2016. Việc Per Mertesacker và Philipp Lahm từ giã ĐTQG đã khiến lối chơi của Đức mất cân bằng, trong đó sự chắc chắn ở hàng thủ không còn được duy trì. Còn trên hàng công, việc không còn Miroslav Klose buộc HLV Joachim Loew phải thay đổi lối chơi bằng “số 9 ảo” nhưng hiệu quả vẫn khá thất thường.
CỜ ĐẾN TAY NGƯỜI PHÁP
Ở lần gặp nhau đêm nay, cả Pháp và Đức đều thiếu vắng những cầu thủ quan trọng. Pháp không có “nhạc trưởng” Mathieu Valbuena và trung phong Karim Benzema vì dính líu tới “scandal clip sex”. Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế của Deschamps vẫn mang đến những niềm tin. Trong khi phía Đức chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi 2 trụ cột ở tuyến giữa là Toni Kroos và Mesut Oezil vắng mặt. Nếu như Kroos là “kiến trúc sư” trong lối chơi của Đức thì Oezil lại là nguồn cảm hứng của nhà ĐKVĐ thế giới. Những cầu thủ thay thế như Sami Khedira, Lukas Podolski, Ilkay Guendogan đều đang bị đặt trước những dấu hỏi lớn về phong độ. Đó có thể xem là những bất lợi của Đức so với Pháp, nhất là khi họ sẽ phải làm khách ở trận đấu này.
Cho dù chỉ là một trận giao hữu nhưng cả Pháp và Đức chắc chắn sẽ chơi quyết tâm với mục tiêu giành chiến thắng để giải tỏa tâm lý. Với Pháp, chiến thắng sẽ tạm dẹp sang một bên những rắc rối từ scandal clip sex của Valbuena và Benzema. Họ cũng rất muốn đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới để tạo đà tâm lý tốt cho chiến dịch EURO 2016. Còn với Đức, một trận đấu thành công sẽ tạm khiến những rắc rối ở tầm vĩ mô tại LĐBĐ nước này, với việc chủ tịch Wolfgang Niersbach vừa phải từ chức bởi scandal mua phiếu đăng cai World Cup 2006, lắng xuống.
Tất cả hứa hẹn một trận giao hữu nảy lửa giữa hai quốc gia láng giềng và cũng là hai trong số những ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2016. Và Pháp với những ưu thế của mình có thể sẽ tận dụng được cơ hội để tạo cú hích cho chiến dịch tham vọng ở mùa Hè 2016.
Pháp sắp bắt kịp Đức về giá trị đội hình
Theo thống kê của trang chuyển nhượng Transfermarkt thì giá trị của 23 tuyển thủ Pháp được triệu tập ở đợt tập trung này lên tới 402 triệu euro. Con số này chỉ kém tổng giá trị danh sách triệu tập của Đức (469) có 67 triệu euro. Tuy nhiên, ở đợt tập trung này, Đức gọi tới 24 cầu thủ, nhiều hơn Pháp một người. Nếu tính theo giá trị trung bình, mỗi tuyển thủ Pháp được định giá 17,5 triệu euro, trong khi của Đức là 19,5 triệu euro.
Thông tin 
Pháp: Vắng Valbuena và Benzema. 
Đức: Vắng Kroos, Oezil, Reus và Goetze.
7 trận gần đây của Pháp, họ thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 2 trận theo châu Á.
16 trận sân nhà gần đây của Pháp, họ thắng 12, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Trong khi đó, Đức thua theo châu Á ở 4/5 trận gần nhất trên sân khách.
15 trận gần đây của Đức, họ thắng 3 và thua tới 12 trận theo châu Á.
DỰ ĐOÁN: 2-1
NT (theo bongda+)