Thứ bảy, 30/7/2016, 10h12

0h00 ngày 31/7, Barcelona vs Celtic: Có Messi, vẫn khó thắng

Barcelona sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới khi gặp Celtic vào đêm nay. Tuy nhiên, do chỉ mới tập luyện trở lại và đội hình thiếu rất nhiều trụ cột, đội bóng Catalan khó có thể giành chiến thắng.
Nhận định bóng đá Barcelona vs Celtic, 0h00 ngày 31/7: Có Messi, vẫn khó thắng
Do phần lớn trụ cột phải làm nghĩa vụ quốc gia trong mùa Hè này, nên Barca tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới khá muộn. Phải đến ngày 20/7 vừa rồi, thầy trò HLV Luis Enrique mới có buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên, không khí buổi tập đó khá vắng lặng, khi chỉ có vỏn vẹn 10 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 tham gia.
Sau vài buổi tập, Barca đã lên đường sang Birmingham (Anh) để tập huấn vào ngày 25/7 vừa rồi, trước khi bay sang CH Ireland đá giao hữu với Celtic. Ngoài 10 cầu thủ đội 1, Barca đã phải đôn thêm 11 cầu thủ từ các đội trẻ theo cùng. Từ đó đến nay, HLV Enrique đã đón chào thêm sự góp mặt của Arda Turan và đặc biệt Lionel Messi, siêu sao đã tự cắt ngắn kỳ nghỉ Hè của mình để tập trung cùng đội bóng xứ Catalan.
Sự bổ sung trên là rất quan trọng, song dẫu sao lực lượng của Barca cho trận gặp Celtic vẫn rất mỏng và thiếu cân bằng. Đơn giản, tổng cộng họ vẫn chỉ có 13 cầu thủ đội 1, gồm rất nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Các trụ cột Bravo, Ter Stegen Pique, Rakitic, Busquets, Iniesta, Alba, Vermaelen, Mascherano cùng các tân binh Gomez, Umtiti và Digne phải đến đầu tháng 8 mới hội quân. 
Chưa hết, 2 trong số 13 cầu thủ biên chế đội 1 hiện tại của Barca là Montoya và Mathieu gần như sẽ không dự trận đấu này, vì vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. 
Với lực lượng hiện tại, Barca vẫn có thể tung ra một hàng công khủng khiếp gồm Messi, Suarez, Turan hoặc Tello. Tuy nhiên, tuyến giữa và đặc biệt hàng thủ của đội bóng Catalan thì khủng hoảng nghiêm trọng. Hàng tiền vệ tốt nhất mà HLV Enrique có thể sắp xếp chỉ gồm Roberto, Samper và Denis. Trong khi đó, do Mathieu chấn thương, Barca không còn cầu thủ đội 1 nào có thể đá trung vệ, chỉ có thể dựa vào các cầu thủ trẻ như Josep Martinez hay Borja Lopez.
Với đội hình mất cân bằng như vậy, Barca thật khó có thể khiến hàng phòng ngự Celtic lao đao. Nhà ĐKVĐ Scotland là một đội bóng mạnh và họ đã vào guồng. Celtic tập trung từ rất sớm trong Hè này. Ngoài một số trận giao hữu, Celtic đã chơi một trận chính thức, khi hòa Astana 1-1 tại lượt đi vòng sơ loại thứ hai Champions League. 
Sau trận đấu này 5 ngày, Celtic sẽ gặp lại Astana ở trận lượt về trên sân nhà. Và rõ ràng, Celtic sẽ quyết có một kết quả tốt trước Barca để chuẩn bị cho trận đấu đó.
4 - Mùa Hè này, Barca sẽ thi đấu tổng cộng 4 trận giao hữu trước khi chính thức bước vào mùa giải mới từ ngày 11/8 với trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha gặp Sevilla. 3 trong số đó thuộc ICC 2016. Trận còn lại Barca sẽ đụng độ Sampdoria tại cúp giao hữu Joan Gamper.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Barca: Masip; A.Vidal, J.Martinez, B.Lopez, Campins; Roberto, Samper, Denis; Messi, Suarez, Turan.
Celtic: Gordon; Lustig, Ambrose, O’Connell, Tierney; Brown, Armstrong; McGregor, Griffiths, Dembele; Roberts.
DỰ ĐOÁN: 2-2
HT (theo bongda+)