Thứ bảy, 30/7/2016, 10h08

0h30 ngày 31/7, M.U vs Galatasaray: Màn ra mắt của Zlatan

Nếu không phải là Zlatan Ibrahimovic, có lẽ không cầu thủ nào có thể chủ động xin nghỉ phép thêm vài ngày để có thể chơi trận ra mắt đội bóng mới trên chính quê hương. M.U đã cho Zlatan quá nhiều đặc ân và giờ là lúc để siêu sao người Thuỵ Điển chứng minh giá trị của mình.
Sau khi trận derby thành Manchester bị hoãn tại Bắc Kinh vì lý do thời tiết, người cảm thấy may mắn nhất có lẽ là HLV Jose Mourinho bởi với những gì đã thể hiện trước báo giới, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không hề ưa gì Trung Quốc. Bằng chứng là ngay sau khi trận giao hữu bị huỷ, ông đã quyết định cùng các học trò bay về châu Âu ngay trong đêm. Đó là chưa kể có lẽ Jose Mourinho chưa muốn bị mất mặt trước Pep Guardiola lúc này bởi lẽ thực lực của M.U bị đánh giá thấp hơn người hàng xóm khá nhiều. Hơn nữa, Guardiola là đối thủ mà Mourinho chạm trán nhiều nhất và cũng là người đã đánh bại ông nhiều nhất.
Giờ thì khi Quỷ Đỏ đã có trong tay đội hình mạnh nhất cho tour du đấu tại Bắc Âu, Mourinho đã tự tin hơn rất nhiều bởi đối thủ của họ cũng chỉ là một Galatasaray dưới cơ. Hơn nữa, Mourinho cũng có cho mình lực lượng gần như là mạnh nhất, với việc Rooney, Martial, Schneiderlin, Fellaini và Darmian đã sẵn sàng ra sân và tất nhiên là người được chờ đợi nhiều nhất, Zlatan Ibrahimovic. Họ gần như sẽ được xếp đá chính khi mà Mourinho đã bắt đầu thực sự muốn tìm kiếm 11 cầu thủ tối ưu của ông.
Matteo Darmian sẽ cần chứng minh khả năng của mình ở vị trí hậu vệ phải khi mà anh đã có mùa giải đấu không được như mong đợi dưới triều đại của Louis van Gaal. Darmian cũng không có một kỳ EURO 2016 trọn vẹn cùng ĐT Italia, nhưng giờ là lúc để anh gạt bỏ tất cả. Mourinho là một nhà cầm quân đánh giá rất cao khả năng phòng ngự của các cầu thủ và về điểm này thì Darmian không hề thua kém so với Valencia, nhưng vấn đề của anh là thể lực và sự tự tin.
Tương tự như vậy, Schneiderlin cũng sẽ được trao cơ hội sau một mùa bóng không thực sự là chính mình cũng như không được xuất hiện tại VCK EURO 2016. Tiền vệ người Pháp vẫn sẽ là trụ cột của Manchester United mùa tới bởi vai trò của một tiền vệ phòng ngự trong hệ thống mà HLV Jose Mourinho đã áp dụng lên các đội bóng là rất quan trọng. Schneiderlin sẽ kết hợp cùng Marouane Fellaini, cầu thủ cũng mới chỉ trở lại sau kỳ nghỉ, ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong số này thì Fellaini là cái tên được cho là dễ phải rời Old Trafford hơn cả, đặc biệt là khi anh đang được HLV David Moyes quan tâm và muốn tái hợp tại Sunderland.
Một cầu thủ khác cũng không được trọng dụng tại EURO 2016 dù nhận được rất nhiều kỳ vọng là Antony Martial, được kỳ vọng sẽ đá chính cùng với những người đàn anh như Rooney, Mkhitaryan và Ibrahimovic để tạo nên hàng công trong mơ của Manchester United mùa tới. Martial vẫn đang không hài lòng về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của M.U khi họ quyết định trao chiếc áo số 9 của anh cho tân binh Zlatan mà không hề hỏi ý kiến anh trước, nhưng sao trẻ người Pháp cũng hiểu rằng số 11 cũng là một con số đặc biệt quan trọng đối với Quỷ Đỏ khi đó là số áo của huyền thoại Ryan Giggs.
Ibrahimovic rất tích cực tập luyện
Dẫu vậy thì Jose Mourinho vẫn thiếu đi một số cầu thủ quan trọng vì chấn thương, trong đó có trung vệ Chris Smalling. Phát biểu trước trận đấu M.U vs Galatasaray, Jose Mourinho tiết lộ rằng Smalling vẫn găp vấn đề nhỏ kéo dài từ mùa giải trước và ông sẽ cho anh thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi bởi dẫu sao cầu thủ này cũng bị treo giò ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới với Bournemouth. Cùng với đó cặp cầu thủ trẻ Timothy Fosu-Mensah và Cameron Borthwick-Jackson đều đang phải vật lộn với chấn thương và không thể ra sân.
HLV Jose Mourinho sẽ có cơ hội tái ngộ học trò cũ Wesley Sneijder ở trận đấu này khi nhạc trưởng của Galatasaray vẫn đang là cầu thủ nổi bật nhất đội. Với sự trở lại của các trụ cột sau EURO 2016, đội bóng Thổ Nhĩ Kì giờ đang có đội hình mạnh nhất và sẵn sàng làm một quân xanh chất lượng để Mourinho và cả Zlatan Ibrahimovic thể hiện bản thân, khi mà ngày khai mạc Premier League đã cận kề.
Đội hình dự kiến
Dự đoán tỷ số: 2-0
Hàn Phi (theo bongda24h)