Thứ năm, 9/8/2018, 16h45

10 năm xây dựng định hướng giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn Quốc tế của Cao đẳng Việt Mỹ

Được thành lập vào năm 2007 theo quyết định số 924/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, Cao đẳng Việt Mỹ đi theo một định hướng duy nhất là trở thành một trong những trường có chất lượng đào tạo nghề nghiệp thuộc hàng đầu Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng nền tảng nghề nghiệp vững chắc cho thế hệ trẻ trong nước và hướng đến các quốc gia trong khu vực.

Cao đẳng Việt Mỹ và hành trình 10 năm kiên định với con đường giáo dục nghề nghiệp

10 năm kiên định với con đường giáo dục nghề nghiệp

Là thành viên lâu năm của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE) với sứ mệnh đào tạo nghề nghiệp cho học sinh – sinh viên, Cao đẳng Việt Mỹ hiện nay đang tập trung đào tạo bậc học cao đẳng với chất lượng đào tạo theo đúng khung trình độ quốc gia và hướng đến chất lượng đạt chuẩn Quốc tế.

Cao đẳng Việt Mỹ là một tổ chức pháp nhân được thành lập theo giấy phép của Bộ LĐ – TB & XH và là thành viên lâu năm của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ

Hiện tại, nhà trường có 03 cơ sở đào tạo tại TP.HCM và Cần Thơ. Tại TP.HCM, nhà trường có 02 cơ sở đang toạ lạc tại: Trung Sơn (5-7-9-11 đường số 4, Khu dân cư Trung Sơn, TP.HCM), Gò Vấp (1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Tại TP.Cần Thơ, nhà trường đang đào tạo tại địa chỉ: 135P Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Căn cứ theo thông tin chính thức này, Trường Cao đẳng Việt Mỹ không công nhận và liên quan đến bất kỳ cơ sở đào tạo nào khác ngoài 03 cơ sở chính bên trên. Tất cả những hành vi mạo danh, lợi dụng thương hiệu Việt Mỹ mà không có thông tin xác nhận chính thức từ Cao đẳng Việt Mỹ - American Polytechnic College sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đầu tư cho công nghệ để trở thành trường CĐ tư thục chất lượng hội nhập quốc tế

Tiếp tục nhất quán định hướng giáo dục nghề nghiệp cho giới trẻ và hướng tới chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, từ tháng 9/2017, trường Cao đẳng Việt Mỹ triển khai giảng dạy theo các tiêu chuẩn của CDIO. Bên cạnh đó, tháng 1/2018, Cao đẳng Việt Mỹ triển khai công tác giảng dạy blended learning với hệ thống giáo trình giảng dạy online và mở tài nguyên vận hành các khoá học nghiệp vụ trực tuyến miễn phí. Theo đó, blended learning là phương pháp học tập hòa trộn giữa cách học truyền thống trên lớp và cách học hiện đại E-learning (Mobile Learning và Internet Learning). Đây chính là phương pháp cập nhật theo đúng xu thế học tập của rất nhiều quốc gia trên thế giới, được nghiên cứu bởi Đại học Cambridge và áp dụng giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng cũng như các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp khác.

Với nỗ lực không ngừng trên con đường đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên, Cao đẳng Việt Mỹ đã nhận lại những thông tin rất đáng khích lệ khi tỷ lệ sinh viên có việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo trung bình là 96.5%. Trong đó, những viên đang theo học chương trình Phiên dịch tiếng Anh thương mại, Quản trị khách sạn, Phiên dịch tiếng Nhật kinh tế - thương mại,… còn được doanh nghiệp “đặt hàng” ngay từ năm học thứ 2.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt niềm tin Cao đẳng Việt Mỹ sẽ trở thành trường Cao đẳng tư thục chất lượng hội nhập quốc tế

Trả lời chất vấn trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho biết bước đầu có một số trường được đầu tư bởi các doanh nghiệp tư nhân lớn có bước tiến về chất lượng như:Cao đẳng Việt Mỹ, Cao đẳng FPT,…

Đặc biệt, sáng 03/8/2018, trong chuyến làm việc tại TP.HCM, GS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dành thời gian đến thăm và làm việc với Ban giám hiệu, Giảng viên và tiếp xúc sinh viên Trường Cao đẳng Việt Mỹ. Chia sẻ đối với Ban giám hiệu, Thứ trưởng cho biết ông đặt niềm tin vào Cao đẳng Việt Mỹ sẽ trở thành trường Cao đẳng tư thục chất lượng hội nhập quốc tế vào năm 2025.

V.M