Thứ bảy, 13/4/2013, 16h04

11 thiếu nữ bị bán vào nhà chứa

Vờ kiếm giúp việc làm lương cao, Hiếu và đồng bọn đã lừa bán 11 cô gái với giá 8-15 triệu đồng một người.
Ngày 12/4, Công an Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu (27 tuổi, ngụ Tây Ninh), Hà Văn Ngọc (19 tuổi, ngụ Kiên Giang), Phan Thị Sen (44 tuổi, ngụ Hải Dương) về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Riêng Phạm Nguyễn Anh Huy (20 tuổi, ngụ Cần Thơ) đang bỏ trốn.
Hiếu, Huy, Sen và Ngọc. Ảnh: Đ.X.
Theo cơ quan điều tra, Hiếu kết thân với một thanh niên tên Nam ở Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và được giao xuống miền Tây tìm phụ nữ để anh ta đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm.
Hiếu sau đó rủ Ngọc và Huy tham gia phi vụ buôn người này. Chúng tìm gặp những thiếu nữ nghèo vùng nông thôn, vờ muốn giúp tìm việc làm ở ngoài nước với lương 8-12 triệu đồng một tháng. Với thủ đoạn này, từ năm 2010 đến cuối năm 2012, nhóm của Hiếu lừa 11 phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long để bán cho Nam và Sen.
Sen khai, tùy theo ngoại hình, mỗi cô gái do Hiếu đưa tới Móng Cái, bà ta trả từ 8 đến 15 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đang truy tìm tung tích của Nam.
Theo Trà Giang (VNE)