Thứ hai, 20/11/2017, 13h01

111 suất học bổng nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (bìa phải) trao học bổng cho các học viên

Thành đoàn TP.Cần Thơ, các địa phương và Báo Tuổi trẻ vừa trao 111 suất học bổng Nhất nghệ tinh (4 triệu đồng/ suất) cho học viên trường nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đây là những học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài giờ học phải mưu sinh, mồ côi cha mẹ nhưng có ý chí cố gắng học tập trang bị nghề nghiệp cho bản thân.

Trong chương trình giao lưu, Phùng Tấn Khải, huyện Cờ Đỏ (lớp Trung cấp Quản trị mạng máy tính) và Lý Cẩm Diệu, huyện Phong Điền (lớp Trung cấp Sư phạm Tiểu học) đều cho biết chọn học trung cấp vì sớm ra trường, dễ kiếm việc làm và khi có việc làm ổn định sẽ tiếp tục học lên cao.

Học bổng “Nhất nghệ tinh” không chỉ vinh danh nỗ lực vượt khó của các bạn trẻ mà còn góp phần vào việc giải quyết vấn nạn “thừa thầy thiếu thợ” hiện nay, góp phần khẳng định thông điệp đại học không phải là con đường duy nhất để tiến thân.

Qua 5 lần tổ chức, chương trình học bổng “Nhất nghệ tinh” đã trao 905 suất, với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng. Năm 2017, có 220 suất trao cho học sinh, học viên trường nghề vượt khó tại các trường trên địa bàn TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mỗi suất từ 4-5 triệu đồng.

Đan Phượng