Chủ nhật, 7/6/2015, 22h13

1.150 phần quà cho học sinh nghèo ở tỉnh Đắk Nông và Tiền Giang

Những ngày cuối tháng 5-2015, Ban Công tác xã hội Báo Giáo dục TP.HCM cùng với các mạnh thường quân và bạn đọc của báo đã đến thăm và tặng 1.000 phần quà cho học sinh nghèo ở xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Tiếp đó, đoàn cũng đã đến thăm và tặng 150 phần quà cho 100 học sinh Trường Tiểu học Hiệp Đức và 50 học sinh Trường THCS Hiệp Đức (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và 5 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhiều thành tích trong học tập.

Nhân dịp này, Ban Công tác xã hội chân thành cảm ơn:

Bà Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện nhóm từ thiện Việt kiều Canada: 12 triệu đồng + 1.000 cuốn tập; Ngọc Nga - Ngọc Liên - Ngọc Huệ: 200 Nguyễn Trãi, Q.1: 1 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Lựu, Đa Kao, Q.1: 1 triệu đồng; Nghiêm Văn Thảo: 183 Nguyễn Thái Học, Q.1: 1 triệu đồng; phật tử Từ Khai Cô Yến, chợ Hòa Bình, Q.5: 100 cuốn tập; Nguyễn Thị Như Phương: Phó ban quản lý chợ Hòa Bình, Q.5: 2 triệu đồng; Trần Thị Thanh Thuyết, P.3, Q.Gò Vấp: 500.000 đồng; Nguyễn Thị Lộc, Q.Phú Nhuận: 500.000 đồng; nhóm tình thương Hà Thị Xuân Hy, Q.10: 500.000 đồng; Chu Hàn Quốc Anh, Tạ Quang Bửu, Q.8: 1 triệu đồng; Trần Thị Sương, shop mỹ phẩm chợ Hòa Bình, Q.5: 500 cuốn tập + 10 thùng mỳ gói; Ban An toàn công trình Saigon Center, Q.1: 4 triệu đồng; Võ Ngân Hà, Q.2: 1 triệu đồng; Nguyễn Thị Phụng, chợ Hòa Bình, Q.5: 50.000 đồng; Trương Thị Hiếu, huyện Bình Chánh: 300.000 đồng; Bùi Thu Thủy, P.10, Q.8: 500.000 đồng; Lê Ngọc Nhi, P.5, Q.5: 300.000 đồng; Đinh Thị Thùy Trang, Công ty XNK Hoàng Lễ, Q.4: 1 triệu đồng; Huỳnh Thị Hương Hoa, Q.3: 100.000 đồng; Công ty Cơ điện Vĩnh Đạt, Q.Tân Bình: 1 triệu đồng; Ngô Tuyết Bình, Q.Tân Bình: 3 triệu đồng; cô Lan, Q.Bình Tân: 2 triệu đồng; cô Kiên, Q.8: 100.000 đồng; cô Yến, Q.8: 200.000 đồng; Trịnh Lương, Việt kiều Mỹ: 1 triệu đồng; Mã Thị Út, Q.1: 100.000 đồng; Tăng Nhơn Nghĩa, Q.1: 200.000 đồng; Lê Phương Thảo, Q.7: 200.000 đồng; luật sư Ân, Q.1: 200.000 đồng; Trình Tấn Sự, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh: 500.000 đồng; Dương Văn Xương, 186/5A Trần Phú, Q.5: 200.000 đồng; Công ty TNHH DV Du lịch Mỹ Úc Âu, Q.1: 500.000 đồng; Hà Thị Dung, Q.Bình Tân: 500.000 đồng; Nguyễn Văn Công, D40 Nguyễn Trãi, Q.1: 5 suất học bổng; Bảy Đường, chợ Hòa Bình, Q.5: 500.000 đồng; Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Q.Bình Thạnh: 2 triệu đồng; Trường Tiểu học Hồng Hà, Q.Bình Thạnh: 500 cuốn tập; Trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1: 100 cuốn tập; Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Q.6: 1.400 cuốn tập; Trường Tiểu học Kỳ Đồng, Q.3: 1.000 cuốn tập; Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3: 1 triệu đồng; Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1: 400 cuốn tập; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3: 200 cuốn tập; Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10: 220 cuốn tập; Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh: 500 cuốn tập; Trường Tiểu học Phan Văn Trị, Q.1: 132 cuốn tập + 200 cây bút; Trường THPT Marie Curie, Q.3: 500 cuốn tập; Trường Tiểu học Bình Hòa, Q.Bình Thạnh: 300 cuốn tập; Trường THCS Kim Đồng, Q.5: 500 cuốn tập; vợ chồng thầy Lê Trọng Chì, Q.5: 1 triệu đồng; Trường THPT Lê Hồng Phong, Q.5: 2 triệu đồng; Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh: 1 triệu đồng; Phòng Giáo dục Q.Gò Vấp: 2.000 cuốn tập: 3 bạn Phi - Ngọc - Quang (Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng): 1.500.000 đồng.

Ban CTXH