Thứ tư, 26/7/2017, 09h19

13 CLB bị dọa đuổi khỏi Chinese Super League vị nợ lương

Có tới 13 CLB đã bị dọa đuổi khỏi giải Chinese Super League vì nợ lương. Đáng chú ý trong số này có rất nhiều đội bóng ‘có tiếng’.
Theo tờ Mirror, ban tổ chức giải Chinese Super League đã gửi yêu cầu tới 13 đội bóng buộc họ phải thanh toán lương cho cầu thủ trước thời hạn 15/8, bằng không sẽ bị loại ra khỏi giải đấu.
Đáng chú ý, trong số 13 CLB nói trên có không ít đội bóng vốn được coi là ‘lắm tiền nhiều của’ như Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG hay Shanghai Shenhua. 
Shanghai Shenhua chính là CLB mà cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới đang thi đấu là Carlos Tevez. Còn Shanghai SIPG có Oscar, Hulk và Elkeson.
Ngoài 3 đội bóng trên, trong số những CLB nợ lương còn có Beijing Guoan, Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan, Hebei China Fortune, Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F, Jiangsu Suning, Liaoning Whowin, Shandong Luneng Taishan, Tianjin Quanjian, Tianjin TEDA.
Hiện giải Chinese Super League đang có tất cả 18 đội bóng tham dự. Nếu trường hợp 13 đội bóng trên bị loại khỏi giải thì có nghĩa là sẽ chỉ còn 3 đội bóng tranh tài.
Không chỉ các đội bóng thuộc giải chuyên nghiệp, các CLB thuộc giải hạng nhất, hạng nhì của Trung Quốc cũng nợ lương cầu thủ. 
Rõ ràng là với những gì đang diễn ra, Chinese Super League cho thấy đây không còn là giải đấu hấp dẫn các cầu thủ. 
Cách đây hai mùa giải, các đội bóng Trung Quốc thường xuyên ‘lũng đoạn’ thị trường chuyển nhượng khi bỏ ra số tiền không tưởng để chiêu mộ cầu thủ. Nhưng trong khoảng 1 năm trở lại đây, với chính sách cứng rắn từ Liên đoàn bóng đá nước này, các CLB không còn mạnh tay cho chuyển nhượng. Một số cầu thủ cũng đã bắt đầu chán nản Chinese Super League và bày tỏ mong muốn trở lại châu Âu thi đấu.
Thái Bình (theo bongdaso)