Thứ năm, 24/8/2017, 09h21

15h00 ngày 24/8, U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Sửa sai được không?

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan, các CĐV bóng đá sẽ phải chứng kiến sự ra đi của một trong hai ứng viên cho tấm HCV Sea Games 29.
Sau khi trải qua 3 trận đấu với chiến thắng áp đảo, ghi 12 bàn thắng, ĐT U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua U22 Indonesia để giành vé vào bán kết. Tuy nhiên trận hòa tai hại này đã lấy đi rất nhiều lợi thế của HLV Hữu Thắng cùng các học trò. Việt Nam vẫn giữ được ngôi nhất bảng, nhưng khả năng chúng ta lọt vào vòng bán kết đã bị thu hẹp đi đôi chút.
Trên bảng xếp hạng hiện nay, U22 Việt Nam đã bị người Thái cân bằng điểm số (10 điểm), và Indonesia xếp sau với 8 điểm. Cơ hội vì thế đang được chia đều cho cả 3 đội, nhưng Indonesia mới là những người nắm lợi thế. Chỉ cần thắng U22 Campuchia cách biệt lớn hơn 2 bàn, đội bóng xứ vạn đảo sẽ vào vòng trong mà không phải theo dõi kết quả khác. Lúc đó, đại diện còn lại bước tiếp sẽ chỉ có thể là một đội bóng còn lại, hoặc Việt Nam hoặc Thái Lan.  
U22 Việt Nam gặp khó sau khi bị Indonesia chia điểm
Vì vậy, trận hòa không bàn thắng đã khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn hơn rất nhiều. Tất nhiên, với hiệu số vượt trội so với Thái Lan (+11 và +6), Việt Nam chỉ cần giành được 1 kết quả hòa là đi tiếp. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì đội bóng xứ Chùa Vàng luôn là “ông kẹ” so với các thế hệ bóng đá Việt Nam. Đối mặt với người Thái chưa bao giờ là dễ dàng, và chạm trán với một Thái Lan đang bị dồn vào thế buộc phải thắng, lại càng không đơn giản.
Còn nhớ, tại vòng loại U23 châu Á đúng 1 tháng trước, Việt Nam cũng đang ở tình cảnh tương tự. Chỉ cần cầm hòa Hàn Quốc trong loạt đấu cuối cùng, chúng ta sẽ giữ được vị trí đầu bảng. Nhưng rốt cuộc, thầy trò Hữu Thắng đã thất bại với tỷ số 1-2 và chỉ có thể vào vòng trong nhờ kết quả của những bảng đấu khác. Điều đó nói lên rằng, các cầu thủ Việt Nam có thói quen xấu là hay vấp ngã ở những thời khắc nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất.
Thái Lan tại SEA Games 29 cũng có nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc tại U23 châu Á, khi đều bị đánh giá thấp so với những thế hệ trước. Cụ thể, cả 2 đội bóng này đều gặp khó khăn trước… U22 Đông Timo, Thái Lan chỉ thắng 1-0, trong khi Hàn Quốc hòa 0-0. Tuy nhiên, dù có thể yếu hơn chính họ ở những giải đấu trước đó, nhưng Việt Nam có thể giành kết quả tốt trước người Thái hay không lại là chuyện khác. Sau trận quyết chiến với U22 Indonesia, thầy trò Hữu Thắng đang gặp rất nhiều vấn đề: Đó là thể lực hao mòn, tâm lý ảnh hưởng và phong độ suy giảm.
Cơ hội vẫn đang chia đều cho cả Thái Lan và Việt Nam
Ở bên kia chiến tuyến, HLV Worrawoot Srimaka đã chủ động cất 4 trụ cột ở trận đấu trước đó (thắng Philippines 2-0), vì vậy Thái Lan đang có lợi thế về thể lực hơn chúng ta. Về mặt lối chơi, U22 Thái Lan cũng cho thấy họ không mạnh như SEA Games 28 và đã dẹp bỏ kiểu đá hoa mỹ, mà hướng đến sự thực dụng nhiều hơn. Đội bóng xứ Chùa Vàng sử dụng rất nhiều những đường tạt bóng ở hai bên cánh cho tiền đạo phía trong dứt điểm. Một phương án tấn công khác nữa, đó là U22 Thái Lan rất tích cực sút xa.
Phía dưới hàng thủ, Thái Lan cũng không ngại va chạm và đá rắn để ngăn chặn đối thủ. Nhưng mặt khác, đó cũng là điểm yếu của họ. Ở những trận vừa qua, U22 Thái Lan liên tục phải chống đỡ những pha tấn công của Indonesia, Philippines hay thậm chí là cả Campuchia và Đông Timo. Sự phối hợp hàng thủ của họ không được tốt, và hàng công Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng điều này. Thậm chí U22 Việt Nam có thể lựa chọn phương án tấn công trực diện và đánh phủ đầu đối thủ.
Trận hòa Indonesia là một thất bại, nhưng không phải thảm họa, vì 1 điểm bao giờ cũng tốt hơn là không giành được điểm nào. Không những vậy, U22 Việt Nam còn có cơ hội “sửa sai” và khiến mọi thứ tốt đẹp hơn mong đợi. Cụ thể, nếu giành được ít nhất 1 điểm trước Thái Lan, thầy trò Hữu Thắng sẽ có cơ hội cực lớn tiễn nhà ĐKVĐ về nước (nếu như Indonesia thắng Campuchia cách biệt nhiều hơn 2 bàn). Đó chính là mục tiêu, cũng là động lực cho các cầu thủ Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Công Phượng và các đồng đội đã sẵn sàng để hạ gục nhà vua hay chưa?
Số phận của U22 Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Công Phượng
Thông tin bên lề
Với việc bỏ lỡ cơ hội giành chiếc vé sớm vào bán kết, ĐT U22 Việt Nam dù vẫn đang xếp đầu bảng, nhưng vẫn có khả năng bị loại nếu thua U22 Thái Lan. Đoàn quân của Hữu Thắng đang có cùng 10 điểm với thầy trò Worrawoot Srimaka, nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng (+11 so với +6). Điều này có nghĩa, chỉ cần một trận hòa, U22 Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Thái Lan buộc phải có một chiến thắng mới mong bước vào vòng tiếp theo.
Tình hình lực lượng
Duy Mạnh là trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất của U22 Việt Nam. Số 11 đã phải chườm đá ở cổ chân và phải nhờ đồng đội dìu khỏi sân, sau khi liên tục lĩnh đòn từ các cầu thủ Indonesia. Với sự vắng mặt của tiền vệ này, có thể HLV Hữu Thắng sẽ thay đổi lối chơi, từ kiểm soát bóng chuyển sang tấn công trực diện. Điều đó có nghĩa là nhiều khả năng, Xuân Trường sẽ đá cặp với Tuấn Anh trên hàng tiền vệ.
Phía trên, Hồng Duy là một cầu thủ mạnh mẽ và lỳ lợm bên cánh trái, nhưng anh cũng phải rời sân vì chấn thương trong trận gặp Indonesia. Nếu Hồng Duy không kịp bình phục, Quang Hải sẽ là người đá thay. Ở hàng tiền đạo, Hồ Tuấn Tài nhiều khả năng sẽ phải ngồi ngoài sau khi có một trận đấu không thành công. Cầu thủ này đang gặp vấn đề về cảm giác bóng cũng như tâm lý không ổn định, và Hà Đức Chinh sẽ là một sự thay thế xứng tầm.
Về phía Thái Lan, HLV Worrawoot Srimaka sẽ thiếu vắng cầu thủ trụ cột Buran Chaiyawat. Cầu thủ số 10 của Thái Lan có vai trò rất quan trọng trong đội hình, nhưng đã bị treo giò hết vòng bảng sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở lượt trận thứ 3 (gặp Campuchia).
Đội hình dự kiến
Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: 1-0
Nguyệt Anh (theo bongda24h)