Thứ tư, 15/11/2017, 14h33

16-11, thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám

Đây là nhánh cầu thứ hai trong tổ hợp cầu vượt nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp TP.HCM

16-11, thông xe nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám - Ảnh 1.

Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng - Ảnh: THU DUNG

Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 - Sở Giao thông vận tải cho biết nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám sẽ chính thức thông xe sáng 16-11 sau 2,5 tháng thi công.

Đây là nhánh cầu vượt thứ hai trong tổ hợp cầu vượt nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp, TP.HCM). 

Tổ hợp cầu vượt này được xây dựng bằng thép có dạng hình chữ N với 3 nhánh. Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám có chiều dài 367,7m và chiều rộng 13,5m. 

Theo ông Trịnh Linh Phương - phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3, dự án cầu vượt Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm là một trong những công trình trọng điểm giải tỏa ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi hoàn thành, hơn 50% lưu lượng xe cộ đi lại trên đường Nguyễn Kiệm vào trung tâm thành phố sẽ lưu thông lên cầu, giúp giảm kẹt xe giờ cao điểm buổi sáng.

Ông Phương cho biết thêm một số hạng mục như mảng xanh khu vực cầu vượt, đèn chiếu sáng dưới dạ cầu… sẽ hoàn thành trước tết dương lịch.

Trước đó, nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn đã thông xe ngày 3-7, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực này.

Như vậy, cầu vượt thép dạng chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành 2/3 nhánh. 

Nhánh cầu còn lại là Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định) đi về Nguyễn Thái Sơn đang trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Hiện nay UBND quận Gò Vấp đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hiện giá bồi thường T1 đã trình lên cấp thẩm quyền. 

Sau khi có mặt bằng, nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Trước đó, để nhanh chóng hoàn thành cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao 3 khu đất tại khu vực này. 

Về vấn đề này, ông Phương cho biết trong tháng 12, Bộ Quốc phòng sẽ có văn bản trả lời chính thức.

NGỌC ẨN - THU DUNG/TTO