Thứ bảy, 21/7/2018, 20h37

16 giáo viên tham dự Hội giảng GDNN toàn quốc 2018

Đó là thông tin được ông Đặng Minh Sự (Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - GDNN, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) cho biết tại buổi lễ tổng kết và trao giải Hội giảng GDNN cấp thành phố năm 2018, tổ chức ngày 20-7. Theo ông Sự, hội giảng năm nay đa dạng ngành nghề dự thi, trong đó có nhóm 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 nhóm ngành dịch vụ và 8 ngành nghề được tự do dịch chuyển trong cộng đồng ASEAN. Cụ thể là các ngành điện - điện tử, cơ khí, cơ khí động lực, công nghệ thông tin, kinh tế, nhà hàng - khách sạn, dược, chế biến tinh lương thực thực phẩm…  Hội giảng thu hút 88 thí sinh dự thi đến từ 31 trường CĐ-TC, trong đó có 3 cơ sở GDNN ngoài công lập. Kết quả, ban tổ chức đã trao 33 giải thưởng, trong đó có 8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba và 9 giải khuyến khích. Ngoài ra, các thí sinh dự thi còn được trao giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi. 16 thí sinh đoạt giải nhất và nhì sẽ tham dự Hội giảng GDNN toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội vào tháng 9 tới. Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, ông Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) nhấn mạnh: Đào tạo nghề là một trong những chương trình đột phá của TP. Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp FDI) thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hội giảng GDNN là cơ hội để các nhà giáo nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề.

T.Tri