Thứ bảy, 11/11/2017, 21h42

17 đêm nhạc châu Âu miễn phí cho khán giả Việt

Liên hoan âm nhạc châu Âu 2017 sẽ mở màn vào ngày 17-11 tại Hà Nội và kết thúc vào ngày 2-12 tại Hà Nội và TP.HCM. Sự kiện văn hóa thường niên này do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước thành viên Liên minh châu Âu và các Viện Văn hóa châu Âu đồng tổ chức. Liên hoan âm nhạc châu Âu năm nay tiếp tục là sự có mặt của các nghệ sĩ và khán giả thuộc các lứa tuổi khác nhau cùng trải nghiệm các màn trình diễn âm nhạc trong các khán phòng ấm cúng và chuyên nghiệp, khám phá một sự kết hợp giữa những tiết tấu cổ điển và đương đại. Đây là dịp để khán giả yêu âm nhạc ở Việt Nam sẽ được đắm mình trong một bữa tiệc âm nhạc với một chuỗi 17 buổi biểu diễn hấp dẫn từ nghệ sĩ đến từ chín quốc gia: Áo, Bỉ (Wallonia-Brussel), Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hungary, Ba Lan và Thụy Điển. Chương trình tại TP.HCM sẽ khai mạc bằng đêm nhạc Pop và R&B điện tử của nữ ca sĩ Janice (Thụy Điển) vào tối 18-11 tại Nhạc viện TP.HCM. Janice cũng sẽ có đêm diễn vào ngày 21-11 dành cho khán giả Hà Nội.

P.V