Thứ sáu, 28/5/2010, 09h05

19 lưu học sinh tại Nga đã nhận sinh hoạt phí

Trong những ngày qua, 19 lưu học sinh (LHS) đang học tập ở LB Nga phản ánh về việc chậm nhận được sinh hoạt phí (SHP) khiến gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
TS. Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) - Bộ GD-ĐT, cho biết: Cục ĐTVNN đã liên hệ với Học viện Kỹ thuật Quân sự và cơ quan này đã gửi công văn đề nghị cho chuyển SHP, cam kết chịu trách nhiệm và xin nợ báo cáo kết quả học tập của LHS. Cục đã tiến hành xử lý gửi SHP ngay cho LHS và sau 2 ngày LHS đã nhận được đầy đủ.
Cục trưởng Nguyễn Xuân Vang cũng giải thích rõ:19 sinh viên đang học tại Nga này là số sinh viên được tuyển chọn đi học theo chương trình đào tạo phối hợp giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Kỹ thuật tổng hợp Bauman.
Cục trưởng Nguyễn Xuân Vang lưu ý các LHS được Nhà nước gửi đi học ở nước ngoài: Tất cả LHS do Nhà nước gửi đi, đang học tập ở 40 quốc gia đều phải thường xuyên giữ liên hệ với Cục ĐTVNN bằng email. Cần phải nói thêm là từ trước đến nay chưa có LHS nào trong số 19 LHS này liên hệ với Cục ĐTVNN, mặc dù cục đã công khai quy trình quản lý, chuyển tiền SHP trên website của cục.
VGP