Thứ ba, 19/6/2018, 09h38

19h00 ngày 19/6, Colombia vs Nhật Bản: Chiến thắng tối thiểu?

Trong trận đấu sớm tại bảng H, ĐT Colombia sẽ ra quân đối đầu với đại diện của châu Á, ĐT Nhật Bản. Và với số đông người hâm mộ nhận định Colombia vs Nhật Bản sẽ là trận cầu diễn ra kịch tính với chiến thắng tối thiểu thuộc về đại diện Nam Mỹ.
ĐT Colombia mạnh nhưng không còn như trước
Có thể nói James Roriguez và các đồng đội đã trải qua một vòng loại World Cup theo một kịch bản ‘hú vía’. Trước khi bước vào trận đấu cuối, họ đã không thể tự quyết định được số phận của mình sau 3 thất bại liên tiếp trước đó. Tuy nhiên khi mà Chile đã sảy chân trước Brazil, vận may đã tới với ĐT Colombia, giúp họ chính thức có vé đi tiếp với vị trí đứng thứ 4 vòng loại.
Tới World Cup 2018 nhờ ‘đối thủ sa cơ’, có thể nhận định Colombia cũng khó có thể tạo nên bất ngờ trên đất Nga dù tại vòng bảng, họ vẫn đang được đánh giá là ‘ông kẹ’. Người Colombia sẽ bắt đầu chinh phục World Cup 2018 bằng trận ra quân gặp đối thủ Nhật Bản vào lúc 19h00 tối nay giờ Việt Nam.
Giới chuyên môn nhận định Colombia vs Nhật Bản sẽ là trận cầu ít bàn thắng
Colombia và Nhật Bản từng chạm trán nhau tại vòng bảng World Cup 2014. Thời điểm đó, đội bóng của Nam Mỹ đã giành thắng lợi thuyết phuc 4-1 sau cú đúp của Jackson Martinez cùng các pha làm bàn của Cuadrado và James Rodriguez. Okazaki là cái tên ghi bàn thắng danh dự cho người Nhật trong một trận đấu mà họ đã cho thấy sự thua kém về mọi mặt.
Và 4 năm sau đó, lá thăm may rủi một lần nữa lại đưa Nhật Bản gặp lại Colombia. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Colombia đã không còn quá mạnh như 4 năm về trước, thời điểm mà họ lọt vào tới tứ kết World Cup.
Đội hình ĐT Colombia lúc này vẫn là sự xuất hiện của những cầu thủ chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu như bộ ba tấn công James Rodriguez ở Bayern Munich, Radamel Falcao ở Monaco và Juan Cuadrado – Juventus, cùng các hậu vệ phòng ngự rất chất lượng như Davinson Sanchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV) và Yerry Mina (Barca) song không phải nhiều người trong số họ cũng thường xuyên được đá chính ở cấp CLB.
Với sự trẻ hóa lực lượng ở hàng thủ, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Pekerman đã liên tiếp bộc lộ những sai lầm trong khâu phòng ngự. Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Colombia ghi 21 bàn nhưng cũng để thủng lưới tới 19 lần - con số nói nên khả năng phòng ngự không thực sự chất lượng của đội bóng Nam Mỹ.
Colombia không còn mạnh mẽ như 4 năm trước
Dù sở hữu thành tích thi đấu không mấy ấn tượng trong hành trình tới nước Nga song ở những giai đoạn quyết định, cần phải thể hiện bản lĩnh thì Colombia không làm NHM phải thất vọng, đơn cử như việc cầm hòa Brazil 1-1 ở lượt trận thứ 16, qua đó đặt một chân đến xứ bạch dương.
Trong quá trình chạy đà cho World Cup 2018, thầy trò Pekerman cũng gây ấn tượng mạnh bằng cách quật ngã đội bóng có giá trị đội hình cao nhất thế giới Pháp 3-2 ngay tại Paris hoa lệ. Trước đó không lâu, họ cũng có trận đấu bất phân thắng bại với nhà cựu vương Tây Ban Nha sau trận cầu kết thúc với tỷ số 2-2.
Tuy nhiên ở những trận đấu giao hữu gần đây, thành tích thi đấu của Colombia lại không thực sự tốt. Mới nhất, Colombia chỉ có 2 trận hòa không bàn thắng trước Ai Cập và Australia. Điều này khiến NHM có đôi chút lo lắng khi họ sắp bước vào các trận đấu tại bảng H gặp Nhật Bản, Ba Lan và Senegal.
ĐT Nhật Bản có an phận lót đường?
Nhật Bản ở kỳ World Cup 4 năm trước đã sớm về nước ngay sau vòng bảng khi chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trước các đối thủ Colombia, Bờ Biển Ngà và Hy Lạp. Và tới giải đấu lần này, điều đó có thể sẽ lặp lại khi nhìn vào sức mạnh hiện tại của đội bóng tới từ đất nước Mặt trời mọc.
Chỉ 2 tháng trước khi VCK khởi tranh, LĐBĐ Nhật Bản đã bất ngờ sa thải HLV Vahid Halilhodzic vì thành tích cầm quân yếu kém. Halilhodzic có công lớn giúp “Samurai xanh” giành vé đi Nga. Thế nhưng, phong độ kém cỏi của đội bóng đồng chủ nhà World Cup 2002 trong quá trình chuẩn bị cho VCK 2018, với điểm nhấn là thất bại 1-4 trước Hàn Quốc đã khiến ông mất việc.
Đóng thế chiến lược gia người Bosnia ở kỳ World Cup này sẽ là cựu HLV U23 Nhật Bản Akira Nishino. Dưới thời tân HLV Nishino, Nhật Bản tiếp tục thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Họ để thua Ghana (0-2), Thụy Sỹ (0-2) và chỉ có 1 trận thắng duy nhất trước Paraguay. Tuy nhiên, bại tướng của Nhật Bản lại không được đánh giá quá cao, bởi ĐT Paraguay đang trong giai đoạn thoái trào và cũng không tham dự kỳ World Cup lần này.
Nhật Bản không có những nhân tố mới tại VCK World Cup lần này
Nói về lực lượng 23 tuyển thủ Nhật Bản hiện tại thì dễ nhận thấy phần lớn trong số đó đều đã đi qua giai đoạn đỉnh cao phong độ, một số có dấu hiệu sa sút, điển hình là cựu tiền vệ M.U, Shinji Kagawa.
Thiếu một nhân tố chất lượng có thể tạo đột biến, lối chơi của ‘những chiến binh Samurai xanh’ tỏ ra khá nghèo nàn và không có đột biến cao. Không những vậy, phòng ngự đang là vấn đề thực sự với Nhật Bản, thể hiện qua việc đã trải qua trận thứ 7 liên tiếp không giữ sạch lưới. Nếu không có giải pháp khắc phục, đây chắc chắn sẽ là tử huyệt của họ.
Trong quá khứ, Nhật Bản đã 3 lần đối đầu Colombia nhưng đều không thể giành chiến thắng. Và với tương quan lực lượng hai đội ở thời điểm hiện tại, rất có thể điều đó sẽ tiếp tục được tái hiện ở trận Colombia vs Nhật Bản sắp tới.
Đội hình dự kiến:
Dự đoán kết quả Colombia vs Nhật Bản: 1-0
Minh Long (theo bongda24h)