Thứ ba, 20/4/2010, 14h04

2 sinh viên suýt hỏng mắt vì không đeo kính khi làm thí nghiệm

Bệnh viện Mắt TPHCM vừa tiến hành cấp cứu 2 sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai bỏng mắt do bị hóa chất bắn vào khi đang làm thí nghiệm tại trường.

Trước đó, một nhóm gồm 5 sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai đang thực hành thí nghiệm môn Phân tích thực phẩm thì bất ngờ lọ thủy tinh đựng hóa chất phát nổ, hóa chất bắn vào mắt.
Nguyên nhân là do khi nấu hóa chất để thử nghiệm trong lọ thủy tinh, các sinh viên sơ ý đậy nắp lọ, dẫn đến áp suất trong lọ tăng cao làm vỡ lọ và hóa chất bắn ra. Rất may không có ai bị mảnh thủy tinh bắn trúng.
Ngay sau tai nạn, các sinh viên đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và được chẩn đoán bỏng kết giác mạc do hoá chất.
Hiện nay, các sinh viên bị tổn thương mắt vẫn chưa nhìn thấy rõ do thủy tinh thể mắt đang giãn nở. Theo các bác sĩ, khoảng 2 tuần nữa các sinh viên này mới có thể nhìn thấy lại bình thường.
Các bác sĩ cũng cảnh báo, khi thực hành các thí nghiệm, sinh viên nên đeo kính bảo hộ để tránh bị tổn thương mắt.
Ngọc Thanh (dantri)