Thứ năm, 9/11/2017, 20h53

20 năm sáng mãi niềm tin

Là tập thơ của nhiều tác giả Trường THCS-THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM nhân ngày thành lập trường (1997-2017). Với các thể loại phong phú như lục bát, thơ Đường, ngũ ngôn, tự do, tập thơ đã thể hiện miền vô tận của yêu thương len lỏi vào trong từng góc sân trường, ghế đá, lớp học, trang giáo án qua những câu thơ mộc mạc, gần gũi nhưng cũng chất chứa cảm xúc của tâm hồn. Hầu hết tác giả là đội ngũ cán bộ, GV và HS của Trường Ngô Thời Nhiệm đã từng công tác và giảng dạy tại ngôi trường 20 năm tuổi tiêu biểu Lê Quang Khanh, Trường Nguyễn Bửu Sơn, Nguyễn Thị Dịu, Phạm Thị Thúy Vĩnh, Phan Thị Thanh Hòa... Mỗi bài thơ là một góc nhìn về ngôi trường in dấu bao kỷ niệm và ký ức đã trôi qua theo năm tháng (Người lái đò, Mùa xuân với mái trường, Từ biệt tuổi học trò, Man mác mùa hè...). 20 năm qua bao bài giảng vẫn đong đầy trái tim, bao lời dạy vẫn sáng bừng tâm huyết. Qua tập thơ, diện mạo của tổ thơ Phấn trắng cũng được đánh dấu vào trong từng bài thơ của CLB thơ văn nhà giáo mà trường thành lập từ năm 2013.

Sách do NXB Hội Nhà văn ấn hành quý 3 năm 2017. Tập thơ còn là món quà ý nghĩa tặng các thầy cô, đồng nghiệp nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017 (ảnh).

Ngọc Quang