Thứ năm, 21/6/2018, 09h48

22h00 ngày 21/6, Bảng C World Cup 2018, sân Central Stadium, Pháp - Peru: Đi tìm lời giải

Ngoài mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước Peru, đội tuyển Pháp còn phải đi tìm lời giải cho bài toán tối ưu hóa lối chơi…
Với lực lượng dồi dào tài năng, đặc biệt là trên hàng công, Pháp chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup trên đất Nga hè này. Tuy nhiên, dù đã dành trọn 3 điểm ở ngày ra quân nhưng màn thể hiện của Les Bleus trước Australia đã khiến tất cả phải thất vọng.
Trước đối thủ đến từ châu Á bị đánh giá thấp hơn mọi mặt, Pháp chỉ có thể giành chiến thắng trong những phút cuối một cách đầy may mắn. Hàng công bế tắc trước những hậu vệ cao lớn của Australia trong khi những cầu thủ phòng ngự không thể làm tốt công việc của mình và đóng góp vào lối chơi cũng gần như không có.
Dễ dàng để nhận thấy việc Pháp khó khăn ra sao khi HLV Didier Deschamps cố “nhồi nhét” cả 3 ngôi sao có giá trên 100 triệu euro là Antoine Griezmann, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trên hàng công. Bộ ba này dù liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí hay sử dụng tốc độ, kĩ thuật cá nhân để vượt qua hậu vệ phương nhưng thực tế hiệu quả đem lại không nhiều.
Phải đến khi Oliver Giroud vào sân, Pháp mới tấn công khởi sắc hơn. Nhờ sự có mặt của chân sút 32 tuổi, Les Bleus có đích đến cho những pha bóng cuối cùng và cũng khiến hàng thủ đối phương chao đảo khi có sự hiện diện của một “sát thủ vòng cấm” đích thực.
Pháp đã phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Australia
Bên cạnh bộ ba trên hàng công thì hàng tiền vệ 3 người, về lý thuyết có thể bổ trợ cho nhau hoàn hảo lại “mạnh ai nấy làm”. N’Golo Kante chỉ lo làm “máy quét”, Paul Pogba dù đặt dấu ấn trong cả 2 bàn thắng nhưng lại quá rườm rà còn Corentin Tolisso gần như biến mất. Không có mối liên hệ giữa họ và gần như chỉ Pogba tham gia vào xây dựng lối chơi.
Cuối cùng phải kể đến việc Pháp bỏ qua sự hỗ trợ của hàng thủ cho mặt trận tấn công. Hai hậu vệ cánh, đặc biệt là Benjamin Pavard ở bên phải ít khi xuất hiện ở 1/3 sân đối phương và kĩ năng tạt bóng cũng rất nghèo nàn.
Đó là những vấn đề dễ thấy nhất, cần HLV Deschamps sớm giải quyết để có thể dứt điểm bài toán tối ưu hóa lối chơi. Nếu không thể tìm ra những phương án phù hợp nhất, Pháp sẽ khó tiến sâu và như vậy là quá phí phạm tài năng của lứa “thế hệ vàng” hiện tại.
Đối thủ của Pháp ở trận này hứa hẹn cũng sẽ là một bài test vừa tầm. Dù không quá được kì vọng nhưng Peru đã cho thấy không phải ngẫu nhiên mình có mặt ở World Cup. Đại diện Nam Mỹ chỉ có thể trách may mắn ngoảnh mặt khi nhận thất bại 0-1 trong ngày ra quân trước Đan Mạch do bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đặc biệt còn đá hỏng phạt đền.
Pháp có thể giành vé vào vòng trong nếu đánh bại Peru nhưng đây không phải mục tiêu đơn giản. Chưa kể, ngoài 3 điểm, Les Bleus còn cần cho thấy một lối chơi thuyết phục. Sẽ là một trận đấu nhọc nhằn nữa…
LỰC LƯỢNG
PHÁP: Khả năng ra sân của Sidibe còn bỏ ngỏ.
PERU: Có lực lượng mạnh nhất.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Pháp thắng 4, hòa 2, thua 1 trong 7 trận giao hữu trước thềm World Cup và vừa có thắng lợi 2-1 trước Australia ở trận ra quân
- Peru vừa chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại bằng trận thua Đan Mạch ở ngày ra quân.
- Hai đội mới gặp nhau 1 lần trong trận giao hữu năm 1982, Peru thắng 1-0.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: Pháp thắng 1-0
Anh Tú (theo bongdaso)