Thứ bảy, 22/4/2017, 09h58

23h15 ngày 22/4, sân Wembley, bán kết FA Cup, Chelsea – Tottenham: Kẻ ngáng đường

Như thừa nhận của HLV Antonio Conte, Tottenham chính là kẻ ngáng đường khó chịu lớn nhất của Chelsea trên con đường chinh phục các danh hiệu ở mùa giải này.
Hành trình tới ngai vàng Premier League của Chelsea tưởng như đã trải bước trên hoa hồng khi họ liên tục thống trị cuộc đua. Nhưng hiện tại, nguy cơ đổ bể là có thật! Sau trận thua Man Utd 0-2 ở Old Trafford, The Blues chỉ còn hơn Tottenham vỏn vẹn 4 điểm. Trong bối cảnh cả 2 đội vẫn còn tới 6 trận đấu nữa, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Premier League đã chứng kiến không ít chức vô địch được quyết định bởi cú nước rút ngoạn mục. Đáng kể nhất là 2 chức vô địch của Man City vào các năm 2012 và 2014. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng Man Utd và Liverpool sẽ lên ngôi nhưng sai lầm ở thời khắc hạ màn đã khiến họ phải trả những cái giá rất đắt. Đấy là bài học lớn cho Chelsea ở mùa giải này.
Khá bất ngờ, kẻ có thể ngáng đường Chelsea mùa này lại không phải các thế lực lớn như Man City, Man Utd, Arsenal hay Liverpool mà là Tottenham. Từ thành công ở mùa giải trước đến nay, Spurs đã chứng minh họ có đủ tiềm lực để đua tranh ngai vàng bóng đá Anh. Đến mức, HLV Antonio Conte từng phải thừa nhận Tottenham là đội bóng mạnh nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.
Tottenham đâu chỉ ngáng đường Chelsea ở cuộc đua Premier League. Họ còn là chướng ngại vật khó khăn mà thầy trò Conte phải vượt qua nếu muốn giành thêm chiếc cúp FA Cup.
Khó có thể nói rằng đây là trận đấu mà đội bóng nào được đánh giá cao hơn. Ở mùa giải này, Tottenham đã gây ra quá nhiều khó khăn cho Chelsea. Ở trận lượt đi Premier League tại Stamford Bridge, Spurs dù thua cũng đã khiến Conte phải bở hơi tai. Còn ở trận lượt về, Gà trống đã đòi lại món nợ bằng chiến thắng thuyết phục 2-0.
Đáng chú ý, Spurs chính là đội bóng đầu tiên tìm ra cách khắc chế sơ đồ 3-4-3 của Conte. Nhà cầm quân người Italia đã thắng liên tiếp 13 trận ở Premier League kể từ sau thất bại ở Emirates. Nhưng ở White Hart Lane, ông đã phải ngả mũ trước đấu pháp chặt chẽ và một đội hình đầy khao khát của Spurs.
Kể từ trận thua Tottenham, Chelsea không còn là đối thủ bất khả chiến bại ở Premier League. Đã có nhiều lý thuyết riêng về cách hạ The Blues mà sau Pochettino, đã có thêm 2 vị HLV thành công là Sam Allardyce và Jose Mourinho.
Đáng nói là ở giai đoạn cuối mùa, Spurs đang thể hiện phong độ cực kì ấn tượng với mạch 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Chelsea lại tới Wembley đêm nay với vẻ lo lắng thực sự cho cuộc chiến ở Premier League.
Với những khó khăn ấy, thật khó để hy vọng Chelsea có thể vượt qua Tottenham để vào chung kết FA Cup.
LỰC LƯỢNG
- CHELSEA: Vắng Gary Cahill (chấn thương); Khả năng ra sân của Marcos Alonso, Diego Costa và Victor Moses còn bỏ ngỏ.
- TOTTENHAM: Vắng Danny Rose, Erik Lamela, Harry Winks (chấn thương); Khả năng ra sân của Michel Vorm còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Chelsea thắng 7/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 7, thua 2).
- Tottenham đang duy trì mạch 8 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.
- Chelsea chỉ thắng 2/6 cuộc đụng độ Tottenham gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 2, hòa 2, thua 2).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 
DỰ ĐOÁN: Tottenham thắng 2-1
TT (theo bongdaso)