Thứ bảy, 12/8/2017, 08h48

23h30 ngày 12/8, sân Falmer, Brighton - Man City: Tội nghiệp “tí hon”

Ngay khi vừa mới lên hạng Premier League, Brighton đã phải đối đầu với thử thách quá lớn mang tên Man City.
Dù hụt mất chức vô địch Championship vào tay Newcastle nhưng Brighton vẫn vui như tết. Việc được thăng hạng Premier League tựa như giấc mơ với họ. Nói vậy bởi lẽ, CLB này chưa từng góp mặt ở Premier League (kể từ khi giải đấu này đổi tên năm 1992). Lần cuối cùng họ tham dự giải đấu cao nhất nước Anh cũng đã cách đây 34 năm. Thời điểm ấy, Brighton xếp cuối cùng trên BXH.
Thế nhưng, sau thời khắc vinh quang là sự thật khốc liệt. Họ sẽ phải đối diện với những CLB hàng đầu thế giới và sẽ phải chiến đấu với sự sinh tồn.
Để chuẩn bị cho kế hoạch chinh chiến ở Premier League, Brighton đã chiêu mộ 9 tân binh. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền vệ Davy Pröpper của PSV với giá 11,7 triệu bảng.
Dù vậy, tổng số tiền Brighton chi ra trên thị trường chuyển nhượng vỏn vẹn 26,1 triệu bảng, chưa bằng 1/10 so với Man City.
Chỉ so sánh vậy thôi cũng đủ thấy khác biệt quá lớn giữa hai CLB trong trận đấu này. Sau mùa giải không thực sự như ý, Man City đang làm tất cả để trở lại. Đó là lý do BLĐ Man City duyệt chi tới 216,45 triệu bảng để HLV Pep Guardiola tăng cường lưc lượng.
Nhìn chung, HLV người Tây Ban Nha đã vá lại những điểm yếu của Man City mùa giải trước. Ông đã “thải” cả 4 hậu vệ cánh để đưa về sân Etihad những tân binh chất lượng như Mendy, Walker, Danilo. Đó đều là những người công thủ toàn diện và có thể thi đấu với nhiều sơ đồ khác nhau. Ngoài ra, HLV Pep Guardiola cũng mang về thủ môn Ederson sau khi Claudio Bravo gây thất vọng.
Ở trận đấu mở màn này, Man City có thể bị “soi” rất nhiều. Dù sao, Man “xanh” cũng có “truyền thống” đá tốt trong trận mở màn. Kể từ mùa giải 2011/12 tới nay, họ đều giành chiến thắng ở ngày ra quân. Hơn nữa, Man City thời Pep Guardiola cũng thi đấu rất tốt. Mùa trước, họ thắng 12 trận xa nhà, cao thứ 2 ở Premier League (sau Chelsea).
Rõ ràng, Man City được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều ở trận đấu này. Một chiến thắng trong ngày ra quân là điều thày trò Pep Guardiola đang hướng tới. Chỉ có động đất mới ngăn họ làm được điều đó.
Lực lượng:
Brighton: Beram Kayal, Sam Baldock chấn thương.
Man City: Gundogan và Mendy chưa chắc ra sân.
Đối đầu và phong độ:
- Lần cuối cùng hai đội gặp nhau ở League Cup 2008. Khi ấy, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2, Brighton thắng ở loạt sút phạt đền.
- Brighton chỉ thắng 1/5 trận mở màn ở giải đấu quốc nội.
- Man City thắng 12 trận trên sân khách mùa giải vừa qua, cao thứ 2 Premier League.
Đội hình dự kiến:
Dự đoán: Man City thắng 3-0
M.Anh (theo bongdaso)