Thứ bảy, 23/9/2017, 09h27

23h30 ngày 23/9, Leicester vs Liverpool: Sa lầy ở "hang cáo"

Liverpool đã không thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và con số này có thể sẽ tiếp tục được nới rộng khi đoàn quân của HLV Klopp trở lại sân King Power để làm khách của Leicester cuối tuần này.
Trong cuộc đối đầu với Leicester tại Carabao Cup cách đây 3 ngày, HLV Klopp đã sử dụng một đội hình non kinh nghiệm và thiếu sự gắn kết. Những ngôi sao sáng trong đội hình xuất phát như Coutinho hay Henderson chỉ được đưa vào sân để tìm lại phong độ tốt nhất. Với một đội hình thiếu tính cạnh tranh, Liverpool đã bị đội chủ nhà đánh bại với tỉ số 2-0 và kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 4.
Cuối tuần này, The Kop lại tiếp tục hành quân đến miền Trung nước Anh để làm khách của “bầy cáo”. Đội hình của Liverpool chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhưng đó chỉ là câu chuyện về hàng công. Còn hiện tại, hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ đã mỏng, nay lại bị cơn bão chấn thương càn quét nghiêm trọng.
Trung vệ chắc chắn nhất của Liverpool là Dejan Lovren nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu. Cầu thủ người Croatia đã không tập luyện cùng các đồng đội ngày hôm qua với nguyên nhân được đồn đoán là do chấn thương lưng. Cả Joel Matip lẫn Emre Can đều gặp chấn thương nhẹ hồi tuần trước và sẽ phải trải qua một bài test để nhận định về khả năng ra sân.
Hàng thủ Liverpool đang là điểm yếu cố hữu vào thời điểm này
Nếu như mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tệ nhất, HLV Klopp sẽ buộc phải tung ra sân một cặp trung vệ chắp vá. Lão tướng Ragnar Klavan gần như chắc suất đá chính. Và người đá cặp với tuyển thủ Estonia hứa hẹn sẽ là sao trẻ thiếu kinh nghiệm Joe Gomez. Trong một tuần qua, Liverpool đã để thủng lưới những bàn thua dễ dàng và khiến Klopp “phát ốm”. Nhưng nếu như Matip không kịp trở lại, hệ thống phòng ngự dở tệ của Lữ đoàn đỏ có lẽ sẽ lại tiếp tục để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn.
Trong bối cảnh đó, hàng công của The Kop cần phải hoạt động hiệu quả nhất để bù đắp lại điểm yếu phòng ngự. Nhưng Liverpool vẫn sẽ không có được sự phục vụ của Sadio Mane ở trận đấu với Leicester sắp tới. Án treo giò 3 trận của tuyển thủ Senegal dường như ảnh hưởng lớn tới Liverpool hơn mong đợi. Thống kê cho thấy, trong 234 phút thi đấu ở giải quốc nội kể từ khi Mane bị đuổi ở trận Man City, Liverpool mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trung bình, The Kop chỉ giành được 1.54 điểm mỗi trận khi không có Mane, một mức điểm số tương đối thấp.
Những phương án dự bị cho Mane mà HLV Klopp đang có trong tay đều không thi đấu đạt hiệu quả như mong đợi. Tân binh Oxlade-Chamberlain được trao cơ hội đá chính trước Leicester hồi giữa tuần và màn trình diễn đó cho thấy cầu thủ này sẽ còn phải ngồi dự bị dài dài. Coutinho chỉ mới trở lại được một vài trận và tâm lý cũng đang không thực sự ổn sau khi thương vụ chuyển đến Barca đổ bể. Trong khi đó, việc kéo Firmino dạt cánh trái chỉ càng làm mọi chuyện tệ hơn theo nhiều khía cạnh khác nhau.
Lối chơi của Leicester thực sự kị giơ với Liverpool. “Bầy cáo” sẵn sàng lùi sâu đội hình và tận dụng những tình huống phản công nhờ tốc độ của cặp Mahrez – Vardy. The Kop luôn gặp khó khi đối đầu với những đối thủ phòng ngự số đông và trận chiến tại King Power sắp tới chắc chắn cũng đem đến cho thầy trò Klopp một ngày làm việc vất vả. Trong bối cảnh cả phòng thủ lẫn tấn công đều đang gặp vấn đề như hiện nay, chưa chắc Liverpool đã có thể ca khúc khải hoàn trên sân của nhà cựu vô địch Premier League.
Những thống kê đáng chú ý trước trận Leicester vs Liverpool:
- Leicester có cơ hội thắng 3 trận liền trước Liverpool trên sân nhà ở Premier League kể từ năm 1931
- Nhưng “bầy cáo” mới chỉ thắng 2 trong 10 lần chạm trán gần nhất với The Kop, thua 6
- Leicester chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất ở Premier League, thua 5
- Leicester chỉ giữ sạch lưới 1 lần và thủng lưới 18 bàn trong 8 trận đấu này
- Jamie Vardy đã ghi 12 bàn và kiến tạo 3 lần trong 18 trận đấu tại Premier League thời Shakespeare
- Vardy rất có duyên với mành lưới Liverpool khi đã ghi được 5 bàn trong 3 trận đối đầu gần nhất
- Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Leicester mùa này là 36%, thấp nhất Premier League
- Liverpool không thắng 4 trận liền trên mọi mặt trận nhưng mới chỉ thua 1 trong 7 trận sân khách gần nhất ở Premier League
- Liverpool đã thủng lưới 8 bàn sau 2 trận sân khách mùa này
- Liverpool đã giành 132 điểm sau 73 trận ở Premier League dưới thời Klopp, ít hơn 9 điểm so với Brendan Rodgers trong cùng khoảng thời gian
- Klopp chỉ giành được trung bình 1.81 điểm từ các đội bóng ngoài top 6
Đội hình dự kiến:
Leicester (4-4-1-1): 
Schmeichel - Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs - Mahrez, Ndidi, King, Albrighton - Okazaki - Vardy
Liverpool (4-3-3): Mignolet - Arnold, Matip, Klavan, Moreno - Can, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Coutinho
Dự đoán tỉ số: 1-1
Xuân Phong (theo bongda24h)