Thứ bảy, 29/5/2010, 08h05

25% trường học chưa có nhà vệ sinh

Khảo sát gần nhất của Bộ Y tế cho thấy 80% điểm trường có công trình cấp nước, 75% có công trình vệ sinh nhưng chỉ có 12% đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế. Đây là thông tin được báo cáo ngày 28-5 tại hội thảo về vệ sinh trong trường học VN, do Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường tổ chức.
Theo báo cáo này, tỉ lệ điểm trường có nhà vệ sinh đúng chuẩn đạt thấp nhất ở khối tiểu học với 7,7%, khối THCS 10,1% và mầm non 17,1%. Tuy nhiên, nhà vệ sinh ở rất nhiều điểm trường quá tải, chỉ có 4,5-38,3% nhà vệ sinh điểm trường có kinh phí quét dọn. Ý thức sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh của học sinh kém do thiếu hướng dẫn của người lớn.
Do tình hình kể trên, trung bình mỗi trẻ em dưới 5 tuổi ở VN bị tiêu chảy 3 lần/năm, một số khu vực là 6-8 lần/năm; 44% trẻ bị nhiễm giun, ở một số trường tiểu học gần 100% học sinh nhiễm giun...
L.ANH / TTO