Chủ nhật, 8/7/2012, 22h07

3 chị em ruột chết thảm dưới ao

 16g ngày 7-7 tại xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là ba chị em ruột: Lâm Thị Mỹ Ngà (6 tuổi), Lâm Thị Mỹ Tiến (4 tuổi) và Lâm Văn Đạt (2 tuổi)

Cả ba em là con của anh Lâm Văn Ngọc và chị Nguyễn Thị Thủy Trinh.
Hồ cá nơi ba cháu chết đuối - Ảnh: C. Hoàng
Mẹ và những người hàng xóm đau đớn trước thi thể ba cháu - Ảnh: C. Hoàng
Ông Nguyễn Văn Châu (44 tuổi, người cùng thôn) cho biết: “Tôi đi cắt cỏ thì nghe có tiếng kêu cứu, chạy ra thấy ba cháu đã chết ở dưới ao, có cháu da đã tái xám. Ước chừng khi tôi đến nơi các cháu đã chết khoảng 20 phút”.
Theo xác nhận của nhiều người dân, ao rộng khoảng 15m, dài 50m, mực nước sâu gần 1,8m, bờ dựng đứng do một lò gạch đào lấy đất làm gạch. Lò gạch này đã dừng hoạt động năm 2011 nhưng không san lấp mặt bằng mà để tạo thành ao.
Ông Lê Hồng Sơn, trưởng thôn Kim Sơn, cho biết: “Gia đình anh Ngọc là hộ nghèo, vợ chồng ít ruộng nên đi chặt keo, bạch đàn mướn ở trong rừng, thường để con ở nhà chơi với nhau. Chiều hôm qua, bốn đứa con anh Ngọc ra ao vớt bèo bị trượt chân kéo nhau xuống ao. Cháu Lâm Thị Mỹ Hậu (4 tuổi, sinh đôi với cháu Tiến) chạy về kêu cứu nhưng không kịp”.
 
Theo TTO