Thứ ba, 30/8/2016, 16h48

3 người ngộ độc khí than đã tỉnh, một người còn nguy kịch

Vụ 4 nạn nhân trong cùng một gia đình nhập viện là do ngộ độc khí than (CO).

Ngày 30.8, bác sĩ (BS) Phan Văn Nghiệm, Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cho biết đã có kết quả xét nghiệm nguyên nhân khiến 4 nạn nhân trong cùng một gia đình là anh N.L.H (19 tuổi), chị H.T.B.Nh (20 tuổi, vợ của H.), bà N.T.Tr (38 tuổi, mẹ của Nh.) và bà N.T.T (dì của Nh.) ngộ độc là do khí than (CO).
Chị Nh. vẫn còn hôn mê, thở máy và được chăm sóc tích cực  /// D.T
Chị Nh. vẫn còn hôn mê, thở máy và được chăm sóc tích cực.
Hiện 3 bệnh nhân đã tỉnh táo, chuyển ra phòng bệnh thường và sẽ xuất viện trong tuần này. Còn lại chị Nh. dù các xét nghiệm cho thấy tình trạng có cải thiện nhưng tri giác vẫn còn rất xấu, nếu có cải thiện thì khả năng sống thực vật rất cao.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm ngày 26.8, người quen của gia đình trên đến gõ cửa thì không ai trả lời bèn phá cửa vào thì phát hiện 4 người hôn mê, sùi bọt mép…
Lúc này trong nhà mở máy lạnh, có 3 bếp than để sưởi cho chị Nh. vừa sinh con xong. Khi mị mê man, chị Nh. còn bị ngã từ giường xuống bếp than gây bỏng nửa người. Người này đã kêu xe chở 4 nạn nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Thang Duy (TNO)