Thứ tư, 28/10/2015, 09h20

30 năm, đào tạo trên 340 tiến sĩ

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao bằng khen của UBND TP.HCM cho cá nhân, tập thể Trường ĐH kinh tế TP.HCM

Ngày 27-10, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức kỷ niệm 30 năm đào tạo tiến sĩ.

Sau 30 năm, trường đã đào tạo được trên 340 tiến sĩ, hiện có 494 nghiên cứu sinh đang nghiên cứu tại trường ở 12 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế. Theo đánh giá, chất lượng luận án tiến sĩ của trường cũng được nâng lên rõ rệt. Những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu sinh trích từ kết quả luận án tiến sĩ của mình để công bố quốc tế, chủ yếu trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nhóm Scopus, ABDC…

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu nhà trường đạt được. Ông Phong cho rằng, cùng với quá trình 30 năm đổi mới, phát triển của thành phố, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp. Các đề tài nghiên cứu khoa học của trường luôn gắn liền với thực tiễn phát triển năng động của thành phố. Đến nay, hơn 340 tiến sĩ kinh tế mà trường đào tạo đã đóng góp tài năng, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Phó Bí thư, lãnh đạo thành phố kỳ vọng nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, cụ thể như: Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, đặc biệt là chương trình đào tạo cán bộ (thạc sĩ, tiến sĩ) mà Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện trong nhiều năm nay. Cung cấp đội ngũ cử nhân kinh tế trẻ, có năng lực, nhiệt huyết vừa hồng vừa chuyên để giữ vững những trọng trách quan trọng trong hệ thống chính trị thành phố. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp các sở, ban, ngành thành phố nghiên cứu các đề tài mang tính chiến lược để phát triển thành phố một cách bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp (nhất là những doanh nghiệp trong nước) nghiên cứu các đề tài ứng dụng cho sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Phó Bí thư khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để trường có những chiến lược phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao nhất.

Tại buổi kỷ niệm, trường còn được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT và của UBND TP.HCM cho thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo tiến sĩ 30 năm qua.

M.Tâm