Thứ sáu, 21/4/2017, 09h34

30 tháng tù cho nữ giảng viên lừa thanh tra huyện

Hằng lừa ông T. khi tự nhận mình là giảng viên một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, có mối quan hệ rộng và có thể lo cho ông T. thi đỗ cao học với chi phí 100 triệu đồng.
30 tháng tù cho nữ giảng viên lừa thanh tra huyện
Chiều 20.4, TAND TP.Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng (35 tuổi, ngụ tại P.Đội Cấn, Q.Ba Đình) 30 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là ông Vũ Đức T. (46 tuổi), thanh tra cấp huyện của tỉnh Hòa Bình.
Theo cáo trạng, bị cáo Hằng và ông T. quen biết nhau qua mạng xã hội. Trong những lần tán chuyện qua mạng, ông T. có nói với Hằng về nguyện vọng thi cao học ở Hà Nội, nhưng lại sợ không thi đỗ đầu vào. Hằng lừa ông T. khi tự nhận mình là giảng viên một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, có mối quan hệ rộng và có thể lo cho ông T. thi đỗ cao học với chi phí 100 triệu đồng. Tin lời, ngày 25.2.2016, ông T. gửi số tiền trên vào tài khoản của Hằng.
Đầu tháng 3.2016, khi nghe ông T. lại bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển công tác về Hà Nội, Hằng bảo muốn được việc phải chi 20.000 USD. Ngày 3.3.2016, ông T. xuống Hà Nội bán ô tô, rồi chuyển trước cho Hằng 340 triệu đồng.
Sau một thời gian chờ đợi nhưng không chuyển được việc, ông T. đã gửi đơn tố cáo Hằng tới cơ quan công an. Theo cáo trạng, bị cáo Hằng đã hoàn trả 440 triệu đồng cho ông T.

Hà An (TNO)