Thứ năm, 16/7/2009, 12h08

34 thí sinh, 4 giám thị bị kỷ luật trong ngày đầu thi CĐ

 

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, ngày thi thứ nhất của hệ Cao đẳng cả nước có 34 thí sinh và 4 giám thị bị xử lý kỷ luật. Lỗi thí sinh mắc phải vẫn là điện thoại và “phao”, còn giám thị do không nắm chắc quy chế.
 
Trong ngày thi đầu tiên của hệ Cao đẳng với 4 khối thi A,B,C,D với các môn Vật Lý, Sinh học, Ngữ Văn, Toán, Lịch sử, số thí sinh đến dự thi cao hơn ngày làm thủ tục dự thi là 66,38%, (ngày làm thủ tục dự thi chỉ đạt 58,24%). Số thí sinh đến muộn là 9, không dự thi 3.
Trong 34 thí sinh bị xử lý kỷ luật thì có 31 thí sinh bị đình chỉ, khiển trách 1, cảnh cáo 2. Có 4 giám thị bị đình chỉ thi, trong đó 2 cán bộ kí trước vào tờ giấy thi, 01 trật tự viên mang điện thoại di động vào khu vực thi và 01 cán bộ bóc túi đựng đề sớm 5 phút so với quy định.
Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học đánh giá: Ngày thi đầu tiên hệ Cao đẳng diễn ra bình thường đúng quy chế, về đề thi bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối, chưa có sự cố đặc biệt nào xảy ra.
Tại Hà Nội, trường Cao đẳng Giao thông Vận tải có số lượng thí sinh dự thi đông nhất nước là hơn 34 nghìn thí sinh, trong buổi sáng nay có 23.960 thí sinh đến dự thi đạt 65,4%.   
Ông Nguyễn Văn Lâm, phó Phòng đào tạo của trường cho biết, trong buổi thi chiều nay có 26 thí sinh bỏ thi. Giám thị đã phát hiện 1 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi mặc dù để ở chế độ tắt nhưng vẫn lập biên bản do vi phạm quy chế thi.
Được biết, với số lượng thí sinh đông, trường đã huy động 1.222 sinh viên đi coi thi và thuê cả giáo viên từ Tiểu học, THCS, THPT nơi trường thuê điểm thi để làm giám thị. Gần 500 giáo viên của trường được phân công làm điểm trưởng, thư ký, giám sát hội đồng thi.
Cũng theo ông Lâm, điểm chuẩn mấy năm trở lại đây vào trường rất ổn định từ 20-22 điểm, năm 2008 là 21. Dự đoán điểm chuẩn vào trường năm 2009 cũng phải từ 20 điểm trở lên chứ không thấp hơn. 
Hồng Hạnh (dan tri)