Thứ năm, 18/5/2017, 21h24

350 đội viên, thiếu nhi được tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ

Lãnh đạo TP tuyên dương, khen thưởng các cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: N.Trinh

Ngày 18-5, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2017 với chủ đề “Thiếu nhi TP học tập tốt, rèn luyện chăm”. Hoạt động diễn ra nhằm kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2017) và 76 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941/ 19-5-2017).

Theo đó có 350 đội viên, thiếu nhi được tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ ở 6 lĩnh vực: thiếu nhi làm việc tốt; học tốt, chăm ngoan; vượt khó, giúp bạn vượt khó; chỉ huy Đội giỏi; vận động viên, nghệ sĩ nhỏ tuổi; tài năng trẻ. Đơn cử như em Nguyễn Ngọc Phương Anh (lớp 4/6, Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình) sẵn sàng xin ở lại lớp 4 để giúp đỡ học tập cho học sinh Phạm Huy bị bệnh xương thủy tinh; em Mai Hải Yến (lớp 8/8, Trường THCS Đoàn Kết, quận 6) vừa học giỏi là vừa nhiệt tình tham gia công tác Đội; hay em Tô Huỳnh Phúc (lớp 6A5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đặc biệt là môn toán, tiếng Anh. Năm 2016, Phúc vinh dự được tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TP...

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM - nhấn mạnh: Lớp đội viên, thiếu nhi TP đã không ngừng tiếp nối truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giàu ý chí, ham học hỏi, hăng say học tập, sáng tạo, rèn luyện, chăm ngoan và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội đồng Đội TP tăng cường công tác bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em và xây dựng phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh các phong trào, chương trình hoạt động của đội viên, thiếu nhi theo hướng thiết thực, phù hợp tình hình mới, tránh phô trương; phát huy tính sáng tạo, say mê khám phá tri thức khoa học cho các em, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, hiếu học... góp phần hình thành nhân cách, lối sống tốt đẹp của đội viên, thiếu nhi TP. Mặt khác, ngành GD-ĐT, các sở, ban ngành phải chung tay góp sức với tổ chức Đoàn, Đội có nhiều chương trình, kế hoạch phối hợp để tạo môi trường thuận lợi cho các cháu thiếu niên nhi đồng có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển kỹ năng, năng động, sáng tạo. Đặc biệt, quan tâm nhiều hơn đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa trong học tập, lao động để các cháu được đến trường học tập, vui chơi, trưởng thành...

N.Trinh