Thứ sáu, 27/5/2016, 16h41

40 hãng lữ hành bắt tay vực dậy du lịch Quảng Bình

40 hãng lữ hành bắt tay vực dậy du lịch Quảng Bình

Thứ sáu, 27/05/2016, 15:34 (GMT+7)

(SGGPO).- Ngày 27-5, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình cho biết, 40 hãng lữ hành hàng đầu Việt Nam đã đến địa phương để khảo sát, giúp đỡ ngành du lịch vực lại hình ảnh sau sự cố môi trường nghiêm trọng gây ra cá chết bất thường trong tháng 4 vừa qua.

Cùng tham gia với 40 hãng lữ hành trên còn có đại diện Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Ban quản lý dự án EU-ESRT (phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ). Đại diện các hãng lữ hành cho biết sẽ kết nối các tour du lịch của Quảng Bình với du khách, kêu gọi du khách đến với Quảng Bình nhiều hơn sau sự cố môi trường vừa qua. 40 hãng lữ hành đánh giá cao việc thường xuyên quan trắc nước biển mỗi ngày của các cơ quan chức năng Quảng Bình với chất lượng các bãi tắm ven biển đều đạt ngưỡng an toàn trong thời gian gần đây.

Du lịch Quảng Bình đang vượt khó với nhiều chương trình kích cầu, trong đó giảm giá 30% phí tham quan hang động.

Sở VHTTDL Quảng Bình cũng đưa ra thông điệp nước biển an toàn để nhân dân và du khách yên tâm tắm biển, quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Bình “Điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện”, đặc biệt là du lịch biển, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Quảng Bình, với các hoạt động chính như phát động Tuần tắm biển (từ nay đến 30-5-2016); Lễ hội ẩm thực Quảng Bình 2016 (từ ngày 28 đến 30-5-2016 tại bãi tắm Nhật Lệ); giảm 30% phí vé tham quan tại động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường cho khách du lịch lưu trú tại Quảng Bình (từ nay đến 31-12-2016); giảm giá từ 20% - 40% tại một số khách sạn, 10%-20% tại các nhà hàng…

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến quảng bá và đầu tư du lịch vào các thị trường khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, thị trường khách các tỉnh miền Trung cũng như các nước trong khối châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... cũng được triển khai.
 

 Minh Phong

- See more at: http://sggp.org.vn/dulichkhampha/2016/5/422312/#sthash.q6COZfIs.dpuf

Ngày 27-5, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình cho biết, 40 hãng lữ hành hàng đầu Việt Nam đã đến địa phương để khảo sát, giúp đỡ ngành du lịch vực lại hình ảnh sau sự cố môi trường nghiêm trọng gây ra cá chết bất thường trong tháng 4 vừa qua.
Cùng tham gia với 40 hãng lữ hành trên còn có đại diện Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Ban quản lý dự án EU-ESRT (phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ). Đại diện các hãng lữ hành cho biết sẽ kết nối các tour du lịch của Quảng Bình với du khách, kêu gọi du khách đến với Quảng Bình nhiều hơn sau sự cố môi trường vừa qua. 40 hãng lữ hành đánh giá cao việc thường xuyên quan trắc nước biển mỗi ngày của các cơ quan chức năng Quảng Bình với chất lượng các bãi tắm ven biển đều đạt ngưỡng an toàn trong thời gian gần đây.

Du lịch Quảng Bình đang vượt khó với nhiều chương trình kích cầu, trong đó giảm giá 30% phí tham quan hang động.

Sở VHTTDL Quảng Bình cũng đưa ra thông điệp nước biển an toàn để nhân dân và du khách yên tâm tắm biển, quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Bình “Điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện”, đặc biệt là du lịch biển, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Quảng Bình, với các hoạt động chính như phát động Tuần tắm biển (từ nay đến 30-5-2016); Lễ hội ẩm thực Quảng Bình 2016 (từ ngày 28 đến 30-5-2016 tại bãi tắm Nhật Lệ); giảm 30% phí vé tham quan tại động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường cho khách du lịch lưu trú tại Quảng Bình (từ nay đến 31-12-2016); giảm giá từ 20% - 40% tại một số khách sạn, 10%-20% tại các nhà hàng…
Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến quảng bá và đầu tư du lịch vào các thị trường khách Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, TPHCM và các tỉnh thành phía Nam, thị trường khách các tỉnh miền Trung cũng như các nước trong khối châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... cũng được triển khai.

Minh Phong (SGGP)