Thứ hai, 20/4/2015, 10h04

45 năm thành lập Sunwah Việt Nam và Huân chương Hữu Nghị của tiến sĩ Choi

Từ khi thành lập tại Hồng Kông cho đến nay, Tập đoàn Sunwah đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và tại Việt Nam, Sunwah đã có 45 năm hoạt động. Chừng đó thời gian cũng là bấy nhiêu tâm huyết, trí tuệ của Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn và đồng thời cũng là người sáng lập quỹ Sunwah dành cho con người, đất nước Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Huân Chương Hữu Nghị cho Tiến sĩ Jonathan Choi

Tiến sĩ Jonathan Choi nhận Huân chương Hữu Nghị
Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao tặng Huân chương Hữu Nghị cho Tiến sĩ Jonathan, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah tại trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội). Huân chương Hữu nghị được trao cho Tiến sĩ Jonathan Choi nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Đến dự buổi lễ có đại diện của Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, các đối tác của Sunwah đến từ nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Úc và Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Jonathan Choi bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được phần thưởng cao quý trên và khẳng định Sunwah sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam. Ông cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi và có những hỗ trợ to lớn cho mình để Sunwah trở thành một trong những tập đoàn nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.
Luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thương mại, hợp tác quốc tế nên Tiến sĩ Choi đã dốc nhiều nỗ lực và thời gian trong việc phát triển các mối quan hệ kinh doanh giữa Hồng Kông và các nước Đông Nam Á. Bốn năm trước, ông đã chủ trương khởi đầu các cuộc đàm phán để xúc tiến việc Hồng Kông tham dự Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN. Ông vui mừng nhận thấy Chính phủ Việt Nam ủng hộ ý tưởng này và hy vọng thỏa thuận có thể sớm đạt được. Năm 2008, Tiến sĩ Choi đã thành lập Phòng Thương mại Hồng Kông - Việt Nam nhằm thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp Hồng Kông và Việt Nam. Năm 2014 vừa qua, một lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại Hồng Kông - Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Gregory So, Cục trưởng Cục Phát triển Kinh tế và Thương mại, Đặc khu hành chính Hồng Kông. 
Những năm qua, Tập đoàn Sunwah đã cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thông qua đầu tư thương mại cũng như hỗ trợ cho các dự án cộng đồng. "Là công dân Hồng Kông đầu tiên được nhận Huân chương này, tôi rất tự hào về những gì Tập đoàn Sunwah, Quỹ Sunwah và ba thế hệ của gia đình tôi đã làm nhằm nuôi dưỡng và phát triển tình hữu nghị với Việt Nam", ông chia sẻ thêm.

Các vị đại biểu, khách mời chụp hình lưu niệm tại Hội thảo Khoa học quốc tế “Nho học Đông Á: Truyền thống và Hiện đại”

Quỹ Sunwah và những hoạt động vì cộng đồng
Quỹ Sunwah có ở các quốc gia, nơi có hoạt động đầu tư của đơn vị trên thế giới và tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, quỹ đã không ngừng thực hiện các dự án xã hội, giáo dục, nghệ thuật và các chương trình văn hóa khác nhau và những nỗ lực đó đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo người dân Việt Nam.
Năm 2007, quỹ Sunwah đã chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam hệ thống Sunwah LINUX RAYS LX Source Code và đến năm 2008, quỹ Sunwah đã quyên tặng 1 triệu USD khởi động cho một loạt các dự án giáo dục tại Việt Nam như: trao học bổng cho sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc, các chương trình đào tạo cho giáo viên ở vùng khó khăn, xây dựng và sửa sang nhiều trường học ở khu vực nông thôn và trao học bổng cho trẻ em khuyết tật. Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Sunwah Việt Nam, quỹ cũng đã tài trợ lần hai với 1 triệu USD cho các dự án giáo dục, nghệ thuật và văn hóa và đến năm 2011, quỹ Sunwah đã cấp học bổng cho 60 sinh viên vùng sâu vùng xa tại Đại học Kinh tế và Đại học Ngân hàng TP.HCM. Đồng thời, quỹ cũng tổ chức các cuộc triển lãm tranh nhân một số sự kiện lớn ở Hà Nội và TP.HCM, thúc đẩy việc giảng dạy và nghiên cứu tiếng Hán.
Tiếp nối chương trình “Ngày công tác xã hội Sunwah và Những người bạn” vô cùng thành công năm 2013. 11/1/2015 vừa qua, Quỹ Sunwah tiếp tục tổ chức chương trình “Ngày công tác xã hội và sáng tạo Sunwah và những người bạn” tại công viên 23/9 TP.HCM. Tuy nhiên, dự án lớn và gần đây nhất của quỹ Sunwah là xây dựng và phát triển Trung tâm văn hóa Jonathan KS Choi tại Vương quốc Anh, Việt Nam và Campuchia. Trung tâm sẽ là cầu nối giúp nâng cao sự hiểu biết, tôn trọng nền văn hóa độc đáo của mỗi quốc gia, tạo lợi thế thương mại, mở đường dẫn đến một thế giới hài hòa và Trung tâm này đã có mặt tại Hà Nội vào đầu năm 2015.
Ngoài ra, vào ngày 28 - 29/3/2015, tại Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc tế “Nho học Đông Á: Truyền thống và hiện đại”. Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, trường ĐH KHXH và NV, ĐHQGHN và quỹ Sunwah đồng tổ chức. Toàn bộ kinh phí của Hội thảo do Quỹ Sunwah tài trợ.
Tham dự Hội thảo có Chủ tịch Tập đoàn Sunwah và Quỹ Sunwah Jonathan Choi, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, đại diện các ban, ngành, viện nghiên cứu của ĐHQGHN, các khách mời đối tác của Sunwah từ nhiều nước khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia, Mỹ… cùng đông đảo các giáo sư, học giả, các nhà khoa học của Việt Nam. Hội thảo nhằm nhấn mạnh vị trí, vai trò và ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của việc quan tâm nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện hơn nữa lĩnh vực Nho giáo. Đây là cơ hội để các quốc gia trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á tuy có nhiều điểm riêng nhưng có thể học hỏi những kinh nghiệm, chia sẻ quan điểm chung về các giá trị của Nho giáo; kết nối các học giả, nhà nghiên cứu ở lĩnh vực này vì đây là một vấn đề được đánh giá quan trọng, góp phần phát triển sự hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng trong khu vực.
Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học, chuyên gia, học giả quốc tế và Việt Nam như Hội trưởng Hội nghiên cứu thực học của, GS Etsuko Makizumi (ĐH Nissho Gakusha, Nhật Bản), GS Kim Kyungho (ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc), GS Trịnh Văn Thảo (ĐH Aix-Marseille, Pháp), PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), GS Roger T.Ames (ĐH Hawai, Mỹ), Trung Quốc - GS Cát Vinh Tấn (ĐH Nhân Dân, Trung Quốc)… đã có các bài tham luận đáng chú ý về Nho giáo. Chia sẻ thêm về Quỹ Sunwah, ôngJonathan Choinhấn mạnh:“Thành công mà Sunwah có được ngày hôm nay là nhờ vào sự yêu mến, tin tưởng của mọi người và chúng tôi đã thành lập quỹ Sunwah chính là để hỗ trợ cho cộng đồng nơi Sunwah hoạt động”.

Tòa nhà Sunwah Tower

Một số thành tựu đạt được sau 45 năm Sunwah có mặt tại Việt Nam
Đến từ Hồng Kông, Tập đoàn Sunwah hoạt động trong 6 lĩnh vực chính là: thực phẩm, bất động sản, dịch vụ tài chính, cơ sở hạ tầng, công nghệ và truyền thông.
Năm 1970, Tập đoàn Sunwah bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản tại Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy chế biến tại TP.HCM, Nha Trang và Kiên Giang. Năm 1989, Tập đoàn Sunwah là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên lập văn phòng đại diện tại TP.HCM. Cho đến năm 1997, Tập đoàn Sunwah xây “Tòa nhà Sunwah” văn phòng cao cấp 22 tầng tại TP.HCM. Với mong muốn tạo dựng một khu chung cư cao tầng chất lượng và trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu của TP.HCM - Saigon Pearl là tổ hợp các căn hộ, khu kinh doanh, mua sắm và vui chơi giải trí cao cấp. Tập đoàn Sunwah là một trong những cổ đông lớn nhất của VinaCapital (Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah đồng thời cũng là Chủ tịch VinaCapital). Được thành lập vào năm 2003, Tập đoàn VinaCapital là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng và quản lý Quỹ, cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Vàonăm 2006, Công ty Sunwah Commodities đã xây dựng được các mối quan hệ giao thương vững chắc với nhiều công ty xuất khẩu, doanh nghiệp tư nhân, đại lý và nhà thu mua cà phê ở nước ta và trong tương lai sẽ thúc đẩy thương hiệu cà phê Robusta Việt Nam ra nhiều nước trên thế giới.
Với mục tiêu cung ứng cả thị trường bán lẻ và bán buôn; Công ty TNHH thức uống Sunwah tại TP.HCM có nhà máy sản xuất tuân theo các quy định chặt chẽ về an toàn thực phẩm quốc tế đãđáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hầu hết các nước nhập khẩu. Sản phẩm được xuất khẩu sang các nước như Mỹ, châu Âu và các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Đông Nam Á.
Kiệt Phương