Thứ hai, 2/11/2015, 10h06

5 khởi sắc của Liverpool dưới triều đại Klopp

Trong 5 trận đấu dưới thời Jurgen Klopp, Liverpool chưa phải nhận thất bại nào. Ông đã tạo ra khá nhiều sự thay đổi và nó đang phát huy sự hiệu quả…
1. Nâng tầm hàng thủ
Trong tuần vừa qua, HLV đội 1 của Liverpool, ông Pep Lijnders đã có bài phỏng vấn nói về phương pháp chống phản công của Lữ đoàn đỏ dưới triều đại Jurgen Klopp. Ông nhấn mạnh rằng trong 5 trận đầu tiên của Klopp ở Liverpool, đội bóng đã có sự cải thiện rõ rệt về hàng thủ, đặc biệt khi tấn công, khiến đối thủ không có nhiều cơ hội ghi bàn ở thế trận phản công.
 
Đây là sự khởi sắc trông thấy của Liverpool bởi trong 5 trận vừa qua dưới thời Klopp, họ mới chỉ để lọt lưới 2 lần. Một trong những thay đổi giúp Klopp nâng tầm hàng thủ Liverpool là tận dụng ưu thế tốc độ và sự cơ động của bộ đôi hậu vệ biên Moreno – Clyne. Cùng với đó là sự tin tưởng dành cho Sakho thay vì Lovren.
2. Sakho đang dần trở thành 1 thủ lĩnh
Sakho gia nhập Liverpool vào mùa Hè năm 2013. Nhưng trung vệ người Pháp chưa bao giờ là sự lựa chọn tin cậy của HLV Rodgers. Chẳng bởi thế mà nhà cầm quân người Bắc Ailen đã phải chiêu mộ thêm Dejan Lovren vào mùa Hè năm 2014. Sự thiếu tự tin vì ít được ra sân có vẻ đã ảnh hưởng tới khả năng của Sakho.
Nhưng dưới triều đại Klopp, Sakho lại là 1 trong những người chơi hay nhất. Thậm chí, anh còn được đánh giá là thủ lĩnh hàng thủ Liverpool ở thời điểm này. Không chỉ mạnh mẽ trong việc đeo bám tiền đạo đối phương, Sakho còn là 1 trong những trung vệ có tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất Premier League (91,3%). Nhờ đó, Liverpool mới chỉ để lọt lưới 2 bàn dưới thời Klopp và có sự chuyển hóa rất nhanh từ thế trận phòng ngự sang tấn công.
3. Trả cầu thủ lại vị trí sở trường
Một trong những thất bại lớn nhất của Brendan Rodgers ở Liverpool là liên tục sử dụng các cầu thủ ở vị trí sai sở trường. Có thể kể ra rất nhiều trường hợp như Markovic, James Milner, Emre Can, Alberto Moreno hay Roberto Firmino. Chẳng bởi thế mà sau khi chuyển sang Fenerbahce theo bản HĐ cho mượn, Markovic đã quay cổ công kích nhà cầm quân người Bắc Ailen.
 
Jurgen Klopp thì khác! Ông đã lập tức sửa sai bằng việc kéo hàng loạt cầu thủ trở lại vị trí sở trường của mình. Milner ngày càng chơi hay ở Liverpool khi trở thành 1 cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa. Firmino cũng thể hiện được mình trong vai trò “số 10” (ở trận gặp Bournemouth). Tương tự là trường hợp của Moreno (hậu vệ phải) và Emre Can (tiền vệ trung tâm).
Nhờ những thay đổi của Klopp, Liverpool chơi có nét hơn hẳn. Sẽ không bất ngờ nếu Klopp đưa Markovic trở lại trong tháng 1 tới.
4. Klopp mang tới hi vọng cho các tài năng trẻ
Khi còn dẫn dắt Dortmund, Jurgen Klopp đã khai sinh rất nhiều tên tuổi cho những cầu thủ trẻ ở đội hình 2. Bởi vậy, ngay sau khi cập bến Anfield, ông đã tới đội trẻ Liverpool theo dõi hàng loạt cầu thủ có tố chất.
 
Để rồi ở trận gặp Bournemouth vừa qua ở Capital One Cup, chiến lược gia người Đức đã trao cơ hội ra mắt cho Cameron Brannagan, Connor Randall và Joao Carlos Teixeira. Chưa kể hàng loạt tài năng trẻ khác cũng được đôn lên đội 1. Đó là 1 sự thay đổi lớn. Và thực tế, các tài năng trẻ này đã gây ấn tượng không nhỏ.
5. Khơi dậy tinh thần Liverpool
Phương pháp huấn luyện của Klopp có sự kết hợp hài hòa giữa kỉ luật và sự mềm dẻo. Ông từng cấm các cầu thủ đưa bạn gái tới sân tập Melwood nhưng điều đó chẳng khiến các ngôi sao Liverpool cảm thấy khó chịu. Trái lại, họ tỏ ra rất thoải mái với sự vui vẻ hòa đông của nhà cầm quân người Đức.
Trên đường pitch, Klopp rất sát sao chỉ đạo cầu thủ thực hiện đấu pháp. Ông cũng thể hiện rõ xúc cảm của mình và điều đó chẳng khác liều doping về mặt tinh thần cho Liverpool. Ở trận gặp Chelsea tối qua, nếu như Mourinho hờ hững nhìn Hazard ra khỏi sân thì Klopp lại hành xử ngược lại, ôm ấp động viên học trò khi bị thay ra.
Tính cách của Klopp có vẻ rất hợp với tinh thần “You’ll never walk alone” của Liverpool. Và nó cũng đang tạo ra sự khởi sắc rõ rệt trên đường pitch.
Duy Nam (theo bongdaso)