Thứ bảy, 26/12/2015, 21h42

5 năm tới, ĐHQG TP.HCM tập trung 6 hướng lớn

ĐHQG TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị thường niên tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 và kế hoạch chiến lược 5 năm tới (2016-2020). Thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm ĐHQG TP.HCM tuyển mới 13.000 SV; 3.200 học viên cao học và 190 nghiên cứu sinh. Quy mô đào tạo sau ĐH cũng dần được tăng lên. Tỷ lệ SV sau ĐH so với SV ĐH tăng từ 14% (năm 2011) lên 17% (năm 2015). Trong giai đoạn 2016-2020, ĐH này sẽ tập trung vào 6 hướng lớn gồm: Quản trị hiệu quả và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống; chất lượng đào tạo chuẩn mực quốc tế; nghiên cứu khoa học đỉnh cao và phục vụ cộng đồng; xây dựng khu đô thị ĐH - hoàn thiện môi trường giáo dục; phát triển nguồn lực tài chính; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Hiện ĐHQG TP.HCM đang đào tạo hơn 55.000 SV chính quy, trên 9.000 học viên cao học và 1.000 nghiên cứu sinh với 74 ngành tiến sĩ, 100 ngành thạc sĩ, 112 ngành ĐH (trừ đi các ngành trùng nhau giữa các cơ sở đào tạo) ở tất cả các lĩnh vực trọng yếu.

Mê Tâm