Thứ năm, 3/8/2017, 09h58

51% sinh viên Úc bị quấy rối tình dục

Trang International Business Times ngày 2.8 dẫn khảo sát mới công bố cho thấy 51% sinh viên các trường đại học ở Úc từng bị quấy rối tình dục, với đa số nạn nhân là nữ và người đồng tính.

Sinh viên biểu tình phản đối tấn công tình dục tại Đại học Stanford, Mỹ, năm 2016. Ảnh minh họa /// Reuters
Sinh viên biểu tình phản đối tấn công tình dục tại Đại học Stanford, Mỹ, năm 2016. Ảnh minh họa REUTERS
Khảo sát của Ủy ban Nhân quyền Úc thực hiện trên hơn 30.000 sinh viên tại 39 trường đại học cho thấy gần 7% bị tấn công tình dục ít nhất 1 lần trong giai đoạn 2015 - 2016. Nếu tính riêng, tỷ lệ sinh viên nữ bị quấy rối cao gấp đôi so với các nhóm khác.
Có đến 94% sinh viên bị quấy rối và 87% bị tấn công tình dục cho biết mình không báo với nhà trường.
Khảo sát được thực hiện sau làn sóng phản đối của sinh viên về tình trạng quấy rối và lạm dụng tình dục gia tăng.
“Chứng cứ đã rõ nên các trường đại học cần có nhiều hành động phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân và trừng trị thủ phạm”, bà Kate Jenkins thuộc Ủy ban Nhân quyền Úc kêu gọi.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Simon Birmingham cho biết ông đã viết thư đến từng trường đại học để yêu cầu họ phản hồi về khảo sát và đưa ra kế hoạch đối phó. 

Khánh An/TNO