Thứ ba, 16/5/2017, 21h33

574 học sinh tham gia vòng chung kết giải Lê Quý Đôn

Các thí sinh đang làm bài thi

Vừa qua, vòng chung kết giải Lê Quý Đôn năm 2017 do Báo Khăn quàng đỏ phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức đã diễn ra tại Trường THCS Minh Đức (Q.1, TP.HCM). Theo đó, 574 học sinh có bài thi xuất sắc được chọn ra từ 234.338 bài dự thi đến từ 100 trường THCS trên địa bàn TP.HCM và 20 trường từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh, Cà Mau... vào vòng chung kết. Các thí sinh dự thi 3 môn toán, văn, tiếng Anh. Nét mới của kỳ chung kết năm nay là thí sinh được xem một vở kịch nói về những vấn đề trong đời sống hàng ngày, từ đó nghiệm ra bài học cho bản thân, đưa ra lập luận, chính kiến vào bài văn tự luận.

Theo ông Lê Duy Tân (Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM), giải Lê Quý Đôn là sân chơi thiết thực, hữu ích đối với các em học sinh. Nội dung bài thi mỗi năm có sự thay đổi theo định hướng chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT nhằm phát huy năng lực của người học. Việc tạo điều kiện cho thí sinh xem kịch nói về những vấn đề trong đời sống trước khi bước vào bài thi chung kết sẽ có tác động rất lớn đến suy nghĩ, tư tưởng của mỗi em. Qua đây, các em không chỉ có cơ hội nói lên những cảm nhận sâu sắc trước mỗi sự việc trong cuộc sống vào bài thi mà còn có sự thay đổi, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động.

N.Trinh