Thứ sáu, 19/8/2011, 09h08

6 năm tù cho sinh viên cắt cổ bạn gái

(GD TP.HCM - Đà Nẵng): - Ngày 17-8, Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Nhật Duy (22 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) 6 năm tù giam về tội “giết người”. Theo cáo trạng, từ năm 2009, trong thời gian học tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung (đóng tại Đà Nẵng), Duy quen và yêu chị Rô Minh Huyền (sinh năm 1990, Gia Lai), trọ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn. Do ghen tuông nên vào khoảng 21 giờ 30 ngày 18-2-2011, Duy hẹn chị Huyền đến trả kỷ vật tình yêu rồi mang dao rọc giấy tìm đến phòng trọ để giết chị Huyền. Trong lúc Duy đang cứa hai nhát vào cổ chị Huyền (theo bản giám định pháp y, chị Huyền bị thương tích 14%) thì bị một nhóm thanh niên phát hiện tri hô nên Duy bỏ chạy và đã bị bắt sau đó.
Xét tính chất vụ việc, Tòa án Nhân dân TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đinh Nhật Duy 6 năm tù và bồi thường cho nạn nhân 9 triệu đồng tiền thuốc men và tổn thất tinh thần.
Vĩnh Yên