Thứ bảy, 16/6/2018, 22h49

60 học bổng du học ở Lào năm 2018

Bộ GD-ĐT vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2018 với 60 suất, đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào (40 suất ĐH, 5 suất thạc sĩ, 15 suất đào tạo ngắn hạn tiếng Lào). Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Lào cấp học bổng bao gồm phí đào tạo và chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của nước này đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Đối tượng và điều kiện dự tuyển ĐH như sau: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2018, có điểm trung bình chung của 3 năm THPT đạt từ 6,5 trở lên; sinh viên năm nhất ĐH có kết quả 3 năm học THPT và học kỳ 1 năm nhất đạt từ 6,5 trở lên; người đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, không quá 35 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên. Ưu tiên ứng viên đang công tác tại các cơ quan Trung ương, địa phương có quan hệ hợp tác với Lào. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến ngày 31-7. Bộ GD-ĐT chỉ xem xét các ứng viên có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định rồi chuyển cho phía Lào xét duyệt và cấp học bổng. Kết quả sơ tuyển sẽ thông báo trong tháng 8.

L.Phương