Thứ hai, 4/7/2016, 15h36

8 kỹ năng bắt buộc tuổi 18 phải có

18 tuổi có thể coi là cột mốc đánh dấu trưởng thành của nhiều người. Có người chọn đi làm kiếm sống, người tiếp tục học tập. Dưới đây là 8 kỹ năng mà dù chọn con đường nào thì các bạn trẻ cũng cần phải có.

8 kỹ năng bắt buộc tuổi 18 phải có - ảnh 1

Nhiều người trẻ bắt đầu sống tự lập và trưởng thành vào năm 18 tuổi - Ảnh: Shutterstock

Các kỹ năng này do Julie Lythcott-Haims, cựu chủ nhiệm tân sinh viên tại Đại học Stanford (Mỹ) chia sẻ, theo Business Insider.
1. Nói chuyện với người lạ
Các bạn trẻ sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều dạng người, từ chủ nhà trọ, đồng nghiệp, tài xế xe buýt đến giảng viên, trưởng khoa, cố vấn học tập, nhân viên ngân hàng…
Bấy lâu nay, người lớn hay dạy trẻ con không nên tiếp xúc với người lạ nhưng không dạy cách để phân biệt người xấu giữa rất nhiều người lạ mà hầu hết là vô hại. Do đó, khi bước ra cuộc sống tự lập, các bạn trẻ sẽ ngại khi tiếp xúc người lạ.
2. Tập thích ứng với những biến động
Các bạn trẻ phải bận rộn bù đầu với học tập, làm việc, cạnh tranh với bạn học hay đồng nghiệp, gặp ông sếp hay giảng viên khó và rất nhiều việc khác. Tuy nhiên, các bạn trẻ phải làm quen với việc dù làm bất cứ việc gì cũng phải cố gắng hoàn thành và trao đổi với người có kinh nghiệm.
3. Kiếm được tiền và biết cách xái tiền
Khi đến tuổi có thể đi làm, các thiếu niên hay xin tiền cha mẹ thay vì tự đi làm dành dụm để dùng cho những thứ mình cần. Do đó, một số bạn trẻ không thực sự hiểu được giá trị món đồ mình được cho và thiếu kỹ năng quản lý tiền bạc.
4. Biết chấp nhận rủi ro
Người lớn hay sắp xếp và dọn đường sẵn cho những đứa trẻ, giúp chúng tránh được nhiều cạm bẫy và va vấp.
Sự bảo bọc này đã làm một số bạn trẻ không hiểu được sự thành công phải đánh đổi bằng nỗ lực và kiên trì. Thất bại thì phải làm lại, thất bại nữa thì làm lại nữa, quá trình này sẽ giúp rèn luyện ý chí và sức chịu đựng khi trưởng thành.
5. Biết tìm đường
Nơi đó có thể là trường đại học, thành phố mới hay một nơi nào đó trong chuyến thực tập ở nước ngoài. Các bậc phụ huynh hay giám sát con cái, lái xe chở con hoặc cùng theo khi con đi đâu đó. Chính điều này khiến nhiều người dù đã 18 tuổi nhưng vẫn gặp khó khăn khi tìm đường ở chỗ lạ.
6. Tự phân bổ và quản lý thời gian, công việc
Phụ huynh hay nhắc nhở con cái phải làm việc này việc kia, thậm chí làm thay chúng. Do đó, khi đối mặt cuộc sống tự lập, các em sẽ thiếu kỹ năng quản lý và phân bổ thời gian, không biết sắp xếp và ưu tiên các công việc, dẫn đến chậm trễ nhiều thứ.
7. Tự làm việc nhà
Cha mẹ thường ít yêu cầu con cái làm việc nhà do các em đã quá bận rộn với việc học và hàng đống bài tập, lịch kiểm tra, chương trình ngoại khóa. Điều này khiến một số em không biết thu xếp những thứ cần thiết khi sống tự lập.
8. Biết giải quyết vấn đề phát sinh với người khác
Người lớn hay giải quyết những vấn đề mà trẻ con gặp phải và tìm cách dỗ ngọt chúng. Khi lớn lên, trẻ con sẽ không biết cách giải quyết các vấn đề của mình hay những xung đột cá nhân mà không cần đến sự can thiệp của người lớn.

Ngọc Quý (TNO)