Thứ bảy, 28/8/2010, 12h08

8 triệu chứng rõ rệt nhất của ung thư

Khi ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi bệnh rất cao vì vậy không nên bỏ qua bất kì một triệu chứng nào dưới đây.
Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Keele đã chỉ ra những triệu chứng đáng chú ý nhất để phát hiện ung thư, bao gồm: đi tiểu ra máu, thiếu máu, đi ngoài ra máu, ho ra máu, u, cục ở vú, khó nuốt, ra máu sau kỳ kinh và kết quả bất thường khi khám tuyến tiền liệt.
Các nhà nghiên cứu Anh cũng lưu ý mọi người cần khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.
Theo kết quả nghiên cứu, cứ trong số 20 người thì có 1 người gặp những triệu chứng trên mắc ung thư. Tất nhiên, không phải ai mắc những triệu chứng trên đều bị căn bệnh nan y này, nhưng bất kỳ dấu hiệu nào khác thường cũng cần được khám xét kịp thời để điều trị sớm.
Các nhà nghiên cứu gần đây đặc biệt quan tâm tới 8 triệu chứng không lý giải được, nhưng có liên quan mật thiết tới căn bệnh ung thư. Nghiên cứu nói trên cho biết, nếu bệnh nhân ở độ tuổi dưới 55 thì chỉ 2 dấu hiệu đạt đến ngưỡng "1 trong 20", đó là kết quả bất thường khi khám tuyến tiền liệt và u vú.
Sau tuổi 55 ở nam giới, triệu chứng khó nuốt có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản. Ở độ tuổi sau 60 đối với cả nam và nữ, dấu hiệu đi tiểu ra máu cần phải được khám xét đặc biệt cẩn thận.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh trấn an, những triệu chứng nói trên chỉ mang tính tham khảo, bởi hiện có hơn 200 loại ung thư, do vậy căn bệnh này cũng có rất nhiều triệu chứng khác nhau.
Và lời khuyên bổ ích nhất của các bác sĩ là: Hãy biết yêu quý cơ thể và trân trọng sức khoẻ của bạn, hãy đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Khi ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi bệnh rất cao.
Theo BBC/Lao Động