Thứ hai, 17/8/2009, 14h08

9 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiễm cúm A/H1N1

Sáng nay (17-8), theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tất cả các trường phổ thông (từ tiểu học đến THPT) trên địa bàn sẽ tựu trường. Tuy nhiên, do có học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1 nên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã phải lùi ngày tựu trường lại 1 tuần. Theo đó, đến ngày 24-8, gần 1.800 học sinh của trường mới nhập học…
9 ca dương tính và 9 ca nghi ngờ
17 giờ ngày 15-8, ông Võ Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết: “Tính đến thời điểm này, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 9 học sinh được Viện Pastuer tại TP.HCM xác nhận là dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó có 1 học sinh lớp 11 chuyên lý, 1 học sinh lớp 11A4 và 7 học sinh lớp 11 chuyên toán. Ngoài ra, nhà trường cũng ghi nhận thêm 9 học sinh có biểu hiện sốt. Hiện tất cả các em dương tính và nghi ngờ đều đang được ngành y tế theo dõi và điều trị”…
Trước đó, ngày 8-8, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã cho học sinh nhập học. Giải thích về lý do cho học sinh tựu trường sớm hơn chỉ đạo của Sở GD-ĐT, ông Võ Anh Dũng nói: “Do là trường chuyên nên học sinh của Trường Lê Hồng Phong thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế. Bởi vậy, trong năm học các em phải nghỉ học nhiều. Để không bị mất bài của học sinh, nhà trường đã xin Sở GD-ĐT TP được tựu trường sớm hơn kế hoạch của sở 1 tuần. Ban giám đốc Sở GD-ĐT TP đã đồng ý”.
Đến 15 giờ 30 ngày 13-8, 3 học sinh của lớp 11 chuyên toán và 1 học sinh của lớp 11 chuyên lý đã tự đến phòng y tế học đường của trường do có biểu hiện sốt. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cho phụ huynh đến trường đón các em về. Một ngày sau, sáng 14-8, có thêm 5 học sinh của lớp 11 chuyên toán và lớp 11A4 đến phòng y tế của trường vì thấy có dấu hiệu sức khỏe bất thường.
Ngay lập tức, Ban chỉ đạo Phòng chống cúm A/H1N1 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong báo cho Sở GD-ĐT TP cũng như Trung tâm Y tế dự phòng Q.5. Song song, nhà trường đã cho tất cả học sinh lớp 11 chuyên toán nghỉ học.
13 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng Q.5 đã xuống trường tiến hành phun xịt, khử khuẩn toàn bộ khu vực trường học và lấy 9 mẫu đưa đi xét nghiệm. Trưa ngày 15-8, kết quả từ Viện Pasteur tại TP.HCM cho biết cả 9 mẫu đều dương tính với cúm A/H1N1.
Cũng trong ngày 15-8, theo báo cáo từ phụ huynh, nhà trường ghi nhận thêm 9 học sinh có dấu hiệu sốt…
Không thành lập bệnh viện dã chiến
Sau khi nhận được thông báo từ Viện Pasteur tại TP.HCM, 14 giờ 30 ngày 15-8, Sở GD-ĐT TP, Sở Y tế, UBND Q.5, Trung tâm Y tế dự phòng TP và Trung tâm Y tế dự phòng Q.5 đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Theo đó đã đi đến thống nhất, dời ngày tựu trường từ 17-8 đến 24-8. “Trong thời gian này, nhà trường sẽ tiến hành phun xịt, khử khuẩn, tổng vệ sinh để đảm bảo một môi trường trong sạch khi học sinh nhập học”, ông Võ Anh Dũng cho biết.
Song song đó, nhà trường sẽ thông báo đến tất cả học sinh, giáo viên về tình hình dịch bệnh tại trường. Và chỉ đạo học sinh, giáo viên khi có dấu hiệu sốt thì đến ngay bệnh viện địa phương để điều trị. Về phía ngành y tế, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện khi tiếp nhận học sinh, giáo viên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thì phải đặc biệt chú ý…
Đối với giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm theo dõi sức khỏe của học sinh mỗi ngày và báo lại với Ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 của nhà trường.
Ngoài ra, “Để tránh lây lan ra cộng đồng, chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các giáo viên trong trường có tổ chức dạy thêm tại nhà tạm ngưng một tuần. Vì ở những lớp học này không chỉ có học sinh Trường Lê Hồng Phong mà có cả học sinh của các trường khác”, ông Võ Anh Dũng nhấn mạnh.
Trước đây, Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến mới có 1 ca dương tính với cúm A/H1N1, Sở Y tế đã tiến hành thành lập bệnh viện dã chiến. Do vậy, khi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tới 9 ca dương tính nhiều phụ huynh lo ngại trường học sẽ biến thành bệnh viện dã chiến. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết: “Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong không có nội trú như Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến, Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm và cũng không có bán trú nên theo chủ trương của ngành y tế là không thành lập bệnh viện dã chiến”. Và cũng theo ông Đạt thì hiện nay Ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 Sở GD-ĐT cũng như các phòng GD-ĐT quận, huyện đang tích cực đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh ở các trường học…
Hòa Triều