Thứ hai, 20/6/2011, 09h06

95% trường học ở TP.HCM không đủ sáng

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM đã tiến hành khảo sát đo độ sáng ở các trường học trên địa bàn thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy 95% trường học ở TP.HCM không đủ sáng do thiết kế hệ thống chiếu sáng sai, phổ biến nhất là bóng đèn gắn trên tường lớp học chứ không phải trên trần.
Thiết bị chiếu sáng không đúng quy chuẩn và cũng không sử dụng đúng, vị trí sắp xếp bàn học không hợp lý khiến ánh sáng không tỏa đều xuống bàn học, không đến được nhiều vị trí ngồi của học sinh.
Đây là một trong những nguyên nhân gây tỉ lệ mắc bệnh cận thị của học sinh tăng nhiều - ông Huỳnh Kim Tước, giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM, cho biết tại hội thảo “Tiêu chuẩn năng lượng trong công trình xanh, hiện trạng và giải pháp” vừa diễn ra tại TP.HCM.
H.NHUNG / TTO