Thứ năm, 1/11/2012, 16h11

ADB dự kiến tài trợ 1,3 - 1,5 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam

Ngày 31-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố Chương trình và chiến lược hỗ trợ ODA của ADB dành cho Việt Nam trong 3 năm tới (2013 - 2015).

Đại diện ADB kiến nghị vốn cho vay mới lần này sẽ dựa vào kết quả thực hiện các chương trình cũ, và đưa ra đề xuất tài trợ 1,3 - 1,5 tỷ USD cho Chính phủ Việt Nam cân nhắc. Ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc ADB Việt Nam, cho biết, Việt Nam cần đánh giá lại vai trò của nguồn vốn ODA để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn này hiệu quả hơn.

Trong kế hoạch mới, ADB đề xuất 3 trụ cột cho chiến lược đối tác quốc gia với Việt Nam, bao gồm: tăng trưởng toàn diện, nâng cao hiệu suất kinh tế và phát triển môi trường bền vững. Những lĩnh vực được ADB ưu tiên tại Việt Nam trong thời gian tới là nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, giáo dục, năng lượng, tài chính, giao thông, nước sạch và đô thị.

ADB cũng đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ cho quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ Việt Nam.

Bảo Minh (SGGP)