Thứ tư, 19/10/2016, 11h41

Agenda đầy sạn

Agenda (sổ tay ghi chép) do các nhà xuất bản ấn hành đang có mặt rất nhiều trên thị trường nhưng kèm theo đó là những sai sót khó chấp nhận.

TP.HCM có tỉnh lỵ là... TP.Hồ Chí Minh !?
Ra một nhà sách ở Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mua về 2 quyển Agenda 2017 do NXB Hải Phòng (tạm gọi Agenda 1), NXB Hồng Đức (Agenda 2) ấn hành với số lượng lớn. Cả 2 quyển Agenda này đều có chung một cái sai khi khẳng định Từ Liêm là một huyện thuộc TP.Hà Nội. Trên thực tế, từ ngày 27.12.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 132 điều chỉnh địa giới hành chính H.Từ Liêm để thành lập Q.Bắc Từ Liêm và Q.Nam Từ Liêm thuộc TP.Hà Nội. Hiện nay, TP.Hà Nội hoàn toàn không có H.Từ Liêm.
Minh họa: DAD
Minh họa: DAD
Kể từ ngày 1.8.2008, tỉnh Hà Tây sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số vào TP.Hà Nội, và danh sách 63 tỉnh thành trực thuộc T.Ư hiện tại hoàn toàn không có tên Hà Tây. Vậy mà Agenda 1 trong phần “Các lễ hội dân gian theo âm lịch” lại ghi: Hội Đền Và (Bất Bạt, Hà Tây), Hội Chùa Hương (H.Mỹ Đúc, Hà Tây; đúng là H.Mỹ Đức - PV), Hội Chử Đổng Tử (xã Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Tây), Hội Chùa Tây Phương (H.Thạch Thất, Hà Tây), Hội Chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây)...
Agenda 2 cung cấp cho bạn đọc các khái niệm “tỉnh” và “tỉnh lỵ” hết sức ngây ngô. Agenda 2 khẳng định TP.HCM có tỉnh lỵ là... TP.Hồ Chí Minh. Tỉnh An Giang với tỉnh lỵ gồm 2 địa danh: Long Xuyên, Châu Đốc (đúng ra là Long Xuyên). TP.Đà Nẵng có tỉnh lỵ Đà Nẵng. TP.Cần Thơ, tỉnh lỵ là Cần Thơ. Tỉnh Đồng Tháp, tỉnh lỵ là Sa Đéc (đúng ra là Cao Lãnh)...
Agenda các năm trước cũng sai
Không chỉ Agenda 2017 đầy “sạn”, Agenda 2016 do NXB Đà Nẵng ấn hành (Agenda 3) sai cũng không ít. Cụ thể, Agenda 3 cho biết hiện nay VN vẫn duy trì các bộ (Thương mại, Thủy sản, Văn hóa - Thông tin, Công nghiệp, Bưu chính - Viễn thông), cơ quan ngang bộ (Thanh tra Nhà nước, Ủy ban Thể dục Thể thao, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em) và cơ quan trực thuộc Chính phủ (Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê)...
Trong khi đó từ nhiều năm qua, các bộ (Thương mại, Công nghiệp) đã họp thành Bộ Công thương. Bộ Thủy sản nằm trong Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Lĩnh vực thông tin của Bộ Văn hóa -Thông tin nhập cùng Bộ Bưu chính - Viễn thông để trở thành Bộ Thông tin - Truyền thông. Ủy ban Thể dục Thể thao nay thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã giải thể từ năm 2007. Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Tổng cục Du lịch là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.
Cũng trong Agenda 3, ở mục “Các sở và cơ quan ngang sở tại TP.HCM”, NXB Đà Nẵng đã “đẻ ra” các tên không có trong thực tế như: Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Công nghiệp, Sở Thể dục Thể thao, Sở Thương mại, Sở Văn hóa - Thông tin, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.
Agenda 2015 do NXB Văn hóa Thông tin ấn hành (Agenda 4) cũng sai nhiều chỗ. Cụ thể, tại mục “Sở ban ngành TP.HCM”, Agenda 4 đã mạnh dạn ghi thêm tên các cơ quan T.Ư (Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại - Công nghiệp VN, Ủy ban Kiểm toán Nhà nước) vào cho xôm tụ.
Agenda do NXB Văn hóa Thông tin ấn hành quý 4/2014 và Agenda do NXB Đại học Công nghiệp TP.HCM ấn hành năm 2013 cũng đầy sai sót: 20.12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân VN (ngày đúng phải là 22.12 - PV), 27.2 là ngày Nhà thuốc VN (tên gọi chính xác là ngày Thầy thuốc VN - PV)...

Quang Minh Nhật (TNO)