Thứ sáu, 11/6/2010, 16h06

An toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

Nhiều bến đò đã trang bị áo phao cho hành khách

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường thủy, trong tháng đầu tiên thực hiện cao điểm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực đường thủy nội địa (từ 20-4 đến 30-6-2010), tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy tăng cả về số vụ và số người chết. Từ 20-4 đến 19-5-2010, cả nước xảy ra 17 vụ TNGT đường thủy, làm chết 16 người. So với cùng kỳ năm 2009, tăng 3 vụ (17/14 vụ), đặc biệt là tăng 13 người chết (16/3 người). Theo nhận định của Cục Cảnh sát đường thủy, thực trạng trên là hệ quả tất yếu bởi công tác quản lý hoạt động lưu thông thủy, nhất là công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trước tình hình trật tự ATGT đường thủy có nhiều diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát giao thông đường thủy chỉ đạo các địa phương thực hiện một số công tác trọng tâm như: tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp đảm bảo an toàn đối với bến và phương tiện chở khách trong mùa mưa lũ...
Tâm Như