Chủ nhật, 10/7/2011, 13h07

Án tù cho kẻ đập phá mồ mả đêm giao thừa

Bực tức vì bị đám thanh niên trêu chọc trong đêm giao thừa Tết Tân Mão, Lợi về nhà vác búa tạ ra nghĩa địa đập phá mồ mả để trả thù. Thủ phạm vừa lĩnh án 4 năm tù.
Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ vừa tuyên phạt 48 tháng tù giam với Nguyễn Trường Lợi (41 tuổi, ở xã Đức Yên huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội "Xâm phạm mồ mả".

Những mồ mả bị đập phá. Ảnh: P.V
Ngoài ra, Lợi còn phải bồi thường thiệt hại cho các dòng họ bị hư hại mồ mả gần 160 triệu đồng.
Theo kết quả điều tra, rạng sáng 3/2/2011 (mồng 1 Tết Tân Mão), Nguyễn Văn Lợi do có mâu thuẫn với đám thanh niên trong xã Đức Yên, nên đã về nhà mang búa tạ ra nghĩa trang đập phá 350 ngôi mộ để trả thù. Trong số đó có 86 ngôi mộ bị phá hỏng rất nặng phần búp sen, di ảnh, tường bao quanh và các họa tiết hoa văn trên phần mộ,…
Các phần mộ của dòng họ Nguyễn, Hoàng, Phan, Nghiêm Lạc, Lê bị Lợi đập phá hư hại rất nặng. Vụ phá hoại mồ mả đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa ban huyện Đức Thọ.
Ngày 19/3, Nguyễn Trường Lợi bị cảnh sát bắt giữ.
Nguyên Khoa / VNE