Thứ hai, 26/11/2012, 10h11

Anh Ngữ Tôi Tự Học: Luyện phát âm - Nền tảng giao tiếp tiếng Anh giỏi

Ngày nay, Anh văn là một công cụ giao tiếp không thể thiếu trong quá trình giao lưu quốc tế. Nó giúp chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất, là bước đệm dẫn đến cánh cửa du học trong tương lai và có những đối tác kinh doanh nước ngoài. Nhưng trong quá trình học Anh văn & giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản xứ hoặc với người khác, mọi người vẫn thường đặt câu hỏi cho chính mình: Tại sao mình học tiếng Anh lâu rồi mà vẫn không nghe được? Tại sao có những từ mình biết nhưng sao nghe vẫn chưa được? Tại sao mình nói tiếng Anh mà người khác không hiểu? Tại sao mình vẫn chưa tự tin nói tiếng Anh với người nước ngoài hay với người khác? Câu trả lời bạn sẽ tìm thấy ở www.TuHocAnhVan.com.

CLB Anh Văn TÔI TỰ HỌC nhận 2 giải nhất gồm: "Video clip giới thiệu CLB ấn tượng nhất" và "giải hùng biện xuất sắc nhất".

Luyện phát âm - nền tảng của mọi nền tảng
Trang bị kiến thức phát âm tiếng Anh là một bước quan trọng không thể thiếu trong quá trình học tiếng Anh. Hoàn thành tốt việc này, người học có thể tự học nghe một cách hiệu quả và xây dựng được sự tự tin trong quá trình nói. Nếu người học có những kiến thức cốt lõi về môn này thì việc học tập sẽ tốt hơn, bởi vì người học không đơn thuần "bắt chước" lối phát âm của người nước ngoài mà tiếp thu nó một cách có ý thức, dựa trên sự so sánh cách phát âm của tiếng nước ngoài với tiếng mẹ đẻ của mình.
Ngoài ra, môn phát âm sẽ trang bị cho người học tiếng Anh những cơ sở về ngôn ngữ như cách đọc hệ thống phiên âm quốc tế, đọc có dấu nhấn, ngữ điệu, sự nối âm, phân biệt giọng Anh & giọng Mỹ. Từ đó người học sẽ tự giải thích tại sao có những từ vựng mình biết nhưng sao vẫn nghe chưa được, nâng dần sự tự tin trong quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh.
Trải qua hai năm hình thành và phát triển, môn luyện phát âm tại Anh Ngữ Tôi Tự Học (www.TuHocAnhVan.com) đã chiêu sinh hơn 54 khóa học với đối tượng học viên chủ yếu là các sinh viên và người đã đi làm. Giáo trình khóa học được thiết kế công phu và tỉ mỉ (được tổng hợp từ 11 cuốn sách Ngữ Âm của các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới như: Cambridge, Oxford, Longman,…).
“Sau 2.5 tháng học ngữ âm, hôm nay em tự tin khẳng định rằng mình có khả năng tự học và có thể hướng dẫn lại người khác về kiến thức & kỹ năng ngữ âm. Sau khóa học, em đã phát âm chính xác và rõ ràng, nâng cao được sự tự tin và có những cách thức ghi nhớ nội dung của bài học một cách hiệu quả”, học viên Nguyễn Hồng Gấm - TOEIC 895 điểm - Email: nhg2007@gmail.com (HV Phát âm khóa 26) phát biểu.

Bạn Quỳnh Anh, Bảo Trân (vị trí thứ 2 và 3 từ trái sang) trong vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “You’re a brand” do Học Viện ERC tổ chức.

Còn em Nguyễn Trương Quỳnh Châu thi TOEIC 860 điểm - Email: quynhchau4@yahoo.com.sg (HV Phát âm Khóa 20) cho biết: “Hơn hai tháng học tập không phải là dài, nhưng trong chừng ấy thời gian em đã tiếp thu được nhiều điều quý báu từ khóa học và từ thầy giáo lớp ngữ âm. Bài giảng ở đây được soạn khá chi tiết, đi từ những phần căn bản nhất để học viên hiểu rõ được bản chất của môn ngữ âm là gì, từ đó nắm rõ các nguyên tắc khi phát âm. Giáo viên còn sửa chữa lỗi sai cho từng người một đến khi bạn đọc đúng thì thôi”. Đấy là điểm khác biệt giữa Anh Ngữ Tôi Tự Học và những cơ sở dạy tiếng Anh khác.
Làm thế nào để cải thiện phát âm?
Đối với người học tiếng Anh, điều quan trọng nhất là thực hành liên tục. Hãy tập thực hành phát âm trước gương để luyện tập miệng, di chuyển theo những cách mới để tạo ra những âm thanh mới. Ngoài ra, cần chú ý đến dấu nhấn của từ, sự nối âm và ngữ điệu khi nói tiếng Anh. Khi kiên trì rèn luyện với mục tiêu rõ ràng thì người học sẽ nâng cao khả năng phát âm của mình và hãy luôn tự khích lệ bản thân là “I CAN DO IT”.
Ngoài khóa luyện phát âm thì Anh Ngữ Tôi Tự Học cũng có các khóa học chất lượng cao khác như: Anh văn giao tiếp, Luyện thi TOEIC và Câu lạc bộ Anh văn. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể giáo viên và học viên nên tháng 11/2012, Anh Ngữ Tôi Tự Học đã có 7 học viên đạt TOEIC trên 800 điểm, hơn 90 bạn đạt TOEIC trên 700 điểm, 2 bạn đạt được giải 4 và 5 trong cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" quy mô cấp thành phố do Học viện ERC Việt Nam tổ chức so với trên 500 thí sinh tham dự, trong đó có rất nhiều học viên đạt được điểm TOEIC>600. Đặc biệt, ngày 28/10/2012 tại Trung Tâm hội nghị Grand Palace. Anh Ngữ Tôi Tự Học đã tham gia cuộc thi hùng biện Anh văn với 3 CLB Anh văn khác trong thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là CLB Anh Ngữ Tôi Tự Học được 2 giải nhất gồm: "Video clip giới thiệu CLB ấn tượng nhất" và "giải hùng biện xuất sắc nhất".
Để đạt được những thành tích như trên thì ngoài việc truyền đạt kiến thức tận tâm, luôn sáng tạo trong cách đào tạo thì đội ngũ giáo viên tại CLB Anh Ngữ Tôi Tự Học đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo được ý thức cho học viên “muốn việc học có hiệu quả, trình độ phát triển bền vững, ngoài sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy cô thì yếu tố then chốt là học viên cần đánh thức được tiềm năng học tập của bản thân bằng cách liên tục đặt câu hỏi: "Tại sao tôi phải học Anh văn?", "Làm sao giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong việc tự học Anh văn một cách hiệu quả?"… Một khi học viên tìm được động lực lớn cho việc học thì chắc chắn sẽ thu được kết quả rất tốt trong việc chinh phục khả năng ngoại ngữ của mình.
Với khẩu hiệu “Chất Lượng Là Niềm Tin - Quality Is Our Trust”, Anh ngữ Tôi Tự Học có những cách thức giảng dạy và những hoạt động ngoại khóa dí dỏm, sinh động nhằm vun đắp lòng đam mê học tiếng Anh để khi kết thúc khóa, học viên vẫn duy trì thói quen tự học Anh văn và đó là chìa khóa đơn giản, hiệu quả trong việc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. Tiếng Anh là chìa khóa mở ra nhiều cánh cổng. Hãy đến với www.TuHocAnhVan.com để nắm giữ chìa khoá đó.
Thu An (thực hiện)
ANH NGỮ TÔI TỰ HỌC
Địa chỉ: 93/37 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.
Điện thoại: 08. 350 398 26 - Hot line: 0938 305 363
Facebook: ToiTuHocAnhNgu
Website: www.TuHocAnhVan.com - Email: tuhocanhvan@toituhoc.com