Thứ năm, 27/10/2016, 22h13

Anh Từ thiết bị đã ra đi!

Ra đời ngay từ những ngày đầu giải phóng và thống nhất đất nước, Công ty Sách và Thiết bị trường học (STBTH) TP.HCM là đơn vị luôn gắn bó mật thiết với nhà trường trong quá trình đào tạo nhất là trong giai đoạn đổi mới giáo dục (GD), đổi mới phương pháp dạy học cho đến nay.

Quá trình hoạt động của Công ty STBTH TP.HCM là một quá trình xây dựng, củng cố phát triển và đổi mới liên tục. Từ một trung tâm thiết bị trường học thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM chuyên cung cấp thiết bị thực hành các môn khoa học tự nhiên và xã hội ở phổ thông và các học cụ về mầm non và mẫu giáo, sau đó theo yêu cầu mới, trung tâm được sáp nhập với Trung tâm Phát hành sách, xưởng học cụ, nhà in thành Công ty STBTH TP.HCM với nhiệm vụ không những cung cấp thiết bị mà còn có cả SGK, sách tham khảo đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhà trường. Những thiết bị nhập khẩu trước đây như bộ va ly vật lý của CHDC Đức và nhiều mặt hàng khác, nay công ty phải tự sản xuất vừa phục vụ ngành GD của TP.HCM vừa cung cấp cho cả nước với giá thành hạ và hiệu quả sử dụng cao hơn nhiều.

Sự phát triển của Công ty STBTH TP.HCM luôn gắn liền với công lao tâm huyết và sáng tạo của người giám đốc giàu kinh nghiệm Từ Văn Sơn với sự kế thừa tốt. Đồng thời với tinh thần làm việc tận tâm và kiên trì, anh đã có nhiều sáng kiến vượt khó luôn đổi mới để phục vụ nhà trường.

Anh Từ Văn Sơn rất quan tâm chăm sóc đến đời sống và sự trưởng thành của từng cán bộ, chuyên viên, nhân viên trong đơn vị mình. Thường xuyên dìu dắt và tạo điều kiện tốt cho anh chị em không ngừng tiến bộ. Anh còn là người cán bộ nặng tình, nặng nghĩa với những người đi trước luôn tạo điều kiện cho những anh chị trong ngành còn khó khăn lúc nghỉ hưu, có công ăn việc làm để cải thiện cuộc sống. Quan hệ của anh với đồng nghiệp chân thành cởi mở. Ở TP cũng như khi về với NXB GD VN với tình cảm riêng người ta thường gọi anh bằng cái tên là “anh Từ thiết bị” thân thương và gần gũi. Từ là họ của anh nhưng cũng hàm ý về sự hiền lành chân thành với nhãn hàng thiết bị gắn chặt cùng anh gần như cả cuộc đời.

TS. Huỳnh Công Minh - nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM:

Năm 1991 về làm việc tại Công ty STBTH TP.HCM tôi bắt đầu gắn bó với đơn vị và anh Từ Văn Sơn. Lúc đó mới biết anh là người cán bộ gắn bó với công ty từ những ngày đầu mới thành lập. Anh Sơn có phong cách làm việc khoa học, dứt khoát và cương quyết khi giải quyết mọi công việc. Anh cũng là người am hiểu nhiều về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của ngành thiết bị, gắn bó với các chương trình cải cách thay SGK, vì thế có mối quan hệ tốt và rộng với các trường học và mọi người. Là người đứng đầu đơn vị, lúc công ty phát triển hay gặp khó khăn anh luôn bình tĩnh, sáng tạo tìm ra hoạch định đúng hướng để dìu dắt công ty. Là cán bộ quản lý, anh vẫn có lối sống giản dị, bình dân, hòa đồng thân thiện như người trong gia đình. Vì thế nhiều người coi anh như cha như chú của mình. Anh ra đi là mất mát lớn cho đơn vị vì được coi là cây đa cây đề trong lĩnh vực mà anh đã gắn bó từ lâu. Nhiều người không ngờ khi hay tin anh mất, thương tiếc và cảm mến nên mọi người đều có mặt đông đủ tại đám tang của anh để đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Trần Văn Hưng - Tổng Giám đốc Công ty STBTH TP.HCM:

Nhà giáo Từ Văn Sơn - nguyên giảng nghiệm viên Trường ĐH Sư phạm Cần Thơ, cán bộ giảng dạy Trường Đào tạo Cán bộ quản lý (Sở GD-ĐT TP.HCM) Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần STBTH TP.HCM. Đã từ trần hồi 9 giờ 15 ngày 23-10-2016 hưởng thọ 72 tuổi.

Ông Từ Văn Sơn sinh ngày 14-5-1945. Quê quán: An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, mồ côi cha từ nhỏ. Từ năm 1965-1975 ông tham gia hoạt động nội thành thuộc Tiểu ban GD nội đô Khu Nam Sài Gòn - Gia Định với công tác tuyên truyền vận động cách mạng trong sinh viên và giáo giới. Ông đã vinh dự được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì giai đoạn 1955-1975. Huân chương Lao động hạng ba năm 2013, Huy chương Vì sự nghiệp GD.

Phan Ngọc Quang