Thứ hai, 18/9/2017, 13h29

Anh:Lùi giờ học vì học sinh dậy trễ

Tờ The Sunday Times ngày 17.9 đưa tin trường nữ sinh tư thục Queen Anne’s ở hạt Berkshire, nước Anh đang thử nghiệm bắt đầu giờ học hằng ngày từ 11 giờ, thay vì 8 giờ 30.

Lùi giờ học vì học sinh dậy trễ
Trước đó, từng có nhiều nghiên cứu cho thấy người trẻ thường chưa tỉnh táo hẳn trước 10 giờ sáng và tiếp thu bài vở nhanh hơn vào buổi chiều. Do đó, trường đưa ra thời khóa biểu từ 11 - 19 giờ với các bài học nặng hơn vào buổi chiều nhằm đáp ứng nhịp sinh học của tuổi thiếu niên.
Hiệu trưởng Julia Harrington cho rằng thiếu ngủ ở độ tuổi đang phát triển có thể ảnh hưởng sức khỏe tâm thần và gây ra trầm cảm.Bên cạnh đó, trường cũng khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm hơn đến giấc ngủ của con em.
Sau thời gian thử nghiệm tại Trường Queen Anne’s, giờ học trễ có thể được áp dụng đối với nhiều trường khác cùng thuộc Quỹ Grey Coat, trong đó có Trường Grey Coat Hospital nơi con gái cựu Thủ tướng David Cameron đang theo học.

Khánh An/TNO