Thứ ba, 25/7/2017, 15h12

Anh:Ngôi trường chuyên dạy những học sinh thầy chạy

Mặc dù chỉ mới ở tuổi mầm non và tiểu học nhưng không trường nào dám nhận các em. Nhiều em bị đuổi học vì chửi tục với thầy cô, đánh, thậm chí dùng dao nĩa dọa đâm bạn học. Nhưng có một ngôi trường đã ‘can đảm’ nhận các em.

Ngôi trường chuyên dạy những học sinh thầy chạy - ảnh 1

Các em học sinh tại trường The Rosebery (Anh), nhiều em trong số này từng bị đuổi học nhiều lần vì quá hiếu động - Ản chụp màn hình Daily Mail

Trường The Rosebery ở thành phố King's Lynn, hạt Norfolk, Anh đã trở thành nơi cuối cùng nhận dạy những đứa trẻ quậy phá, hư hỏng. Trước đó, các em từng bị đuổi học nhiều lần và không một ngôi trường nào dám nhận nữa, theo Daily Mail.
Một ví dụ điển hình là bé Stella Stretton, 5 tuổi. Stella quậy phá và nghịch ngợm đến mức giáo viên đã nhiều lần gọi điện đến mẹ em, cô Sabrina, để yêu cầu mang con về.
“Stella bướng bỉnh và thường xuyên gây rối. Có lần, cả lớp đã phải chạy ra khỏi phòng học vì con bé ném mọi thứ trong tầm tay vào mọi người xung quanh”, cô Sabrina kể lại.
Sau khi bị đuổi ở trường thứ nhất, Stella lại tiếp tục bị đuổi ở 2 ngôi trường khác chỉ sau 1 tuần theo học. Bé không những đánh bạn mà còn đánh cả thầy cô. Giờ đây, Stella đang học tại trường The Rosebery.
Một trường hợp khác nữa là bé Alfie, 7 tuổi. Bé đã bị đuổi học 13 lần chỉ trong 4 tháng trước khi đến Trường The Rosebery.
Hiệu trưởng nhà trường - bà Sharon Donaldson cho biết khoảng 30% những học sinh này bị chẩn đoán mắc hội chứng thiếu tập trung và hiếu động thái quá (ADHD). “Nhiều em không thể điều chỉnh hoặc thể hiện cảm xúc của mình, tình trạng này còn diễn biến nghiêm trọng hơn khi các em đi học”, bà Donaldson nói.
Thay vì cố bắt các em học để lấy thành tích, Trường The Rosebery đã giúp các em có thể biểu lộ cảm xúc của mình. Trường cũng bố trí 1 giáo viên và đến 3 người hỗ trợ trong lớp chỉ có 7 học sinh.
Ngoài ra, trường cũng yêu cầu các bé dành nhiều thời gian hơn ra ngoài chơi, hít thở không khí trong lành và hạn chế sử dụng iPad hay chơi game PlayStation. Thay vào đó, các bé được khuyến khích chơi những trò đơn giản, kích thích tư duy như xếp hình Lego.

Ngọc Quý/TNO